Sau hợp nhất, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh không chỉ mở rộng về quy mô hành chính mà còn từng bước phát huy lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.
Xây dựng đảng vững mạnh, hệ thống chính trị hiệu quả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chụp ảnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy xã Phước Chỉ
Ông Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chỉ, cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nên diện mạo mới cho vùng biên giới. Các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, kiên quyết phòng ngừa, xử lý biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Người dân đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phước Chỉ thực hiện thủ tục hành chính
Đảng bộ xã xác định quan điểm phát triển là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ; khai thác tối đa tiềm năng, tạo đột phá kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, 100% chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức kết nạp 81 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiệu quả. Bộ máy hành chính tinh gọn, cán bộ, đảng viên nỗ lực đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, phục vụ người dân.
Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Phước Chỉ phát triển mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất
Phước Chỉ là một trong 20 xã biên giới của tỉnh, có đường biên dài 14,64km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, gần Khu công nghiệp Thành Thành Công. Trên địa bàn có tuyến Đường tỉnh 786 chạy dọc phía Tây cùng các tuyến An Thạnh - Phước Chỉ, Lái Mai - cầu An Phước và sông Vàm Cỏ Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển dịch vụ - du lịch ven sông.
Bên cạnh đó, xã còn có quỹ đất nông nghiệp lớn và nhiều điểm đến tiềm năng như: tháp cổ Bình Thạnh, Di tích lịch sử Rạch Tràm, thuận lợi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái kết hợp văn hóa - lịch sử.
Theo ông Nguyễn Thanh Cường, tính đến nay, xã thực hiện hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết. Tình hình nông nghiệp ổn định, giá trị sản xuất bình quân 93,54 triệu đồng/ha; cả hai xã cũ đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, riêng Phước Chỉ đạt chuẩn nâng cao năm 2023.
Tổng thu ngân sách đạt hơn 130 tỉ đồng, chi trên 138 tỉ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản hơn 321 tỉ đồng với các công trình trọng điểm như: tuyến An Thạnh - Phước Chỉ, cầu An Phước, mở rộng đường Lái Mai, tạo sự kết nối và thúc đẩy giao thương. Nhiều tuyến đường nông thôn được bê tông hóa, lắp đèn năng lượng mặt trời, trồng cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường.
Trên địa bàn xã hiện có 224 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 7 cơ sở và 2 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng; đang triển khai dự án Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (14ha) của Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus. Sản xuất nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa trong nhiều khâu sản xuất, hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì, an sinh xã hội được bảo đảm, không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương; tạo việc làm cho 873 lao động mỗi năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 90%. Chất lượng khám và điều trị bệnh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,74%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, cơ bản bảo đảm nhu cầu giảng dạy và học tập.
Bên cạnh đó, nền quốc phòng toàn dân được xây dựng vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định; các mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến biên giới; duy trì quan hệ tốt với địa phương Campuchia giáp ranh, quản lý tốt cột mốc, đường biên, đưa vào sử dụng Cụm dân cư Phước Mỹ.
Trở thành điểm sáng phát triển vùng biên của tỉnh

Ông Nguyễn Văn Sáu - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã
Những kết quả trên là nền tảng quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân hai xã tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, vững chắc về quốc phòng - an ninh.
Tuy nhiên, sau hợp nhất, xã cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: địa bàn rộng, an ninh, trật tự biên giới tiềm ẩn phức tạp; hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế; sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, thiếu liên kết chuỗi giá trị; tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Công tác tổ chức bộ máy sau sắp xếp trình độ cán bộ chưa đồng đều, một bộ phận còn tâm lý e ngại trách nhiệm.
Với lợi thế về vị trí, tiềm năng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phước Chỉ đặt mục tiêu trở thành điểm sáng phát triển vùng biên của tỉnh Tây Ninh, thu hút mạnh mẽ đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân. Theo ông Nguyễn Thanh Cường - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chỉ, mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách nhà nước tăng 50% so với giai đoạn trước; GRDP tăng bình quân 3,5%/năm; thu nhập bình quân đạt 89 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo; bảo hiểm y tế đạt 97%, bảo hiểm xã hội đạt 45% lực lượng lao động; 80% dân số dùng nước sạch; thu gom rác đạt trên 98%.
Trong đó, Đảng ủy xã xác định hai khâu đột phá là: chuyển đổi số toàn diện gắn với cải cách thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường. Công trình trọng điểm gồm đê bao tiểu vùng Phước Hội (835ha, vốn 23 tỉ đồng) và nâng cấp lưới điện, chiếu sáng công cộng tuyến 478BC (5,1km, gần 20 tỉ đồng)./.
Thiện Đức