Tiếng Việt | English

05/04/2020 - 12:12

Xe đưa rước công nhân chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chủ nhà xe, tài xế xe đưa rước công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh Long An cũng nâng cao ý thức, chấp hành tốt quy định.

Các chủ xe và tài xế chấp hành tốt quy định, yêu cầu công nhân lao động đeo khẩu trang khi lên xe

Anh Đặng Ngọc Phương, tài xế xe đưa rước công nhân tại Công ty (Cty) TNHH Giầy FuLuh Việt Nam (xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc), cho hay: "Từ khi được thông báo, chúng tôi đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như tất cả lái xe, nhân viên phục vụ và CNLĐ đều phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước và sau khi xuống xe, trên xe có niêm yết nội quy theo thông báo của Bộ Y tế,… Xe 52 chỗ chỉ chở tối đa 20 người, yêu cầu CNLĐ ngồi cách nhau các băng ghế".

Theo anh Nguyễn Ngọc Tài - tài xế lái xe đưa rước công nhân Khu công nghiệp Nhựt Chánh (huyện Bến Lức): "Doanh nghiệp và chủ nhà xe yêu cầu tài xế phải niêm yết Nội quy trên xe về thực hiện biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 và trang bị nước rửa tay sát khuẩn trên tất cả xe đưa rước công nhân. Khi đưa rước CNLĐ thì tài xế phải đeo khẩu trang và yêu cầu CNLĐ khi lên xe cũng phải đeo khẩu trang, ngồi cách xa theo hướng dẫn”..

Anh Nguyễn Thanh Lâm - chủ xe 2 đầu tuyến Thạnh Hóa - Bến Lức, cho biết, thời gian này, anh yêu cầu lái xe phải chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch; xe 50 chỗ chỉ chở 20 người, còn xe 29 chỗ chở 14 người. Bên cạnh đó, anh sẽ tăng cường xe để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Còn đối với dịch vụ vận tải Nhật Khang ở ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, sau khi nhận thông báo từ cơ quan chức năng, Cty chủ động tăng cường xe để đưa rước công nhân ở Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An), các khu công nghiệp ở huyện Đức Hòa.

Anh Nguyễn Ngọc Tính - tài xế lái xe đưa rước công nhân Khu Công nghiệp Long Hậu, chia sẻ: "Để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tất cả tài xế chúng tôi thường xuyên xịt sát khuẩn trên xe, yêu cầu công nhân phải đeo khẩu trang, nếu CNLĐ nào không đeo, chúng tôi sẽ không cho lên xe,...Tất cả đều nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất"./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết