Tiếng Việt | English

05/10/2016 - 17:32

Hội diễn “Tiếng hát tình đời phạm nhân” lần thứ III năm 2016

Hội diễn có ý nghĩa lớn trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện cho họ giao lưu, giải trí lành mạnh nâng cao đời sống tinh thần.

Trong ngày 4 và 5/10, tại Trại giam Long Hòa (Tổng cục VIII – Bộ Công an), Cụm trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng số 7 (gồm các Trại giam An Phước, Tống Lê Chân, Cây Cầy, Phước Hòa, Thạnh Hòa, Mỹ Phước và Long Hòa) tổ chức hội diễn “Tiếng hát tình đời phạm nhân” lần thứ III năm 2016.


Tiết mục hát và tiểu phẩm của đơn vị Trại giam Long Hòa

Dự hội diễn có Thiếu tướng Tô Xuân Bốn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Giáo dục và tái hòa nhập cộng đồng (C86 – Bộ Công an) – Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo cùng lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Công an.

Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa, những “diễn viên không chuyên” bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện những tâm tư, tình cảm của mình và ước mơ được sớm trở về với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời.


Trao giải thưởng cho các đơn vị đạt giải

Kết thúc hội diễn, Ban Giám khảo trao giải nhất toàn đoàn cho Trại giam Long Hòa; giải nhì cho Trại giam An Phước; Trại giam Thạnh Hòa và Mỹ Phước cùng đoạt giải ba./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết