Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 15:50

“Khơi dậy” sáng tạo

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng là sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên đam mê sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An. Nhiều mô hình, sản phẩm, dụng cụ, thiết bị hoàn thành có ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống.

Bùi Thành Lợi và Lâm Tiến Tài thực hiện cải tiến máy cắt cỏ

Bùi Thành Lợi và Lâm Tiến Tài thực hiện cải tiến máy cắt cỏ

Cải tiến máy cắt cỏ

Bùi Thành Lợi và Lâm Tiến Tài - học sinh Trường THPT Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) là tác giả của mô hình Cải tiến máy cắt cỏ đẩy tay dành cho trường học, công viên. Sản phẩm của 2 em tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An năm 2020.

Những năm học cuối cấp, bận rộn với việc học nhưng Lợi và Tài vẫn dành thời gian, sắp xếp một cách khoa học để thực hiện niềm đam mê sáng tạo của mình. Bên cạnh sự tư vấn, hướng dẫn về mặt kỹ thuật của thầy giáo, hai em còn tự tìm hiểu trên các trang mạng. Cuối cùng, Lợi và Tài đã thành công, cải tiến máy cắt cỏ đẩy tay dành riêng cho trường học, công viên.

Theo Thành Lợi, máy cắt cỏ là công cụ không thể thiếu đối với người chăn nuôi, công nhân đô thị, kể cả trong công viên hay trường học. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy cắt cỏ với mẫu mã, hình dạng và chất lượng khác nhau, sản xuất trong nước hay nước ngoài, từ máy cắt cỏ cầm tay đến máy cắt cỏ đẩy với giá bán từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy vào mục đích sử dụng mà người mua có sự lựa chọn phù hợp. 

Nhận thấy trong khuôn viên trường đang theo học (diện tích gần 2ha) có rất nhiều cỏ ở phía sau các dãy phòng học, thời gian cắt, thu gom cỏ rất lâu và vất vả khi dùng loại máy cắt cỏ cầm tay thông thường, chỉ có 1 người sử dụng; hơn nữa việc sử dụng máy cắt cỏ cầm tay có thể dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc, từ đó, tụi em đã hình thành ý tưởng, lên kịch bản và chuẩn bị, mua sắm các nguyên vật liệu cần thiết để thực hiện. Chúng em đã hoàn thành máy cắt cỏ đẩy tay cải tiến với kinh phí gần 700.000 đồng. Vật liệu thực hiện mua ở các tiệm sửa chữa điện tử, tiệm xe đạp điện, tiệm xe máy và các cơ sở thu mua phế liệu. Việc vận hành máy cũng hết sức đơn giản, kiểm tra mạch điện và bật núm xoay. Điều chỉnh núm xoay của bộ giảm tốc để được tốc độ hoạt động của lưỡi cắt phù hợp. Đẩy máy tiến về phía trước, lưỡi cắt sẽ cắt cỏ, bộ phận cuốn sẽ đẩy cỏ vào bên trong thùng chứa. 

“Máy cắt cỏ đẩy tay được cải tiến đã giải quyết được các tình huống thường gặp, giúp an toàn cho người sử dụng, tiết kiệm thời gian, hạn chế ô nhiễm môi trường và tận dụng được các phế liệu. Chúng em hy vọng sản phẩm của mình sẽ hỗ trợ tích cực cho thực tiễn cuộc sống. Thời gian tới, ngoài việc ôn tập bài vở để chuẩn bị cho năm cuối cấp, chúng em tiếp tục cố gắng, cải tiến thêm những dụng cụ thiết thực khác, giúp ích được mọi người” - Bùi Thành Lợi mong muốn.

Máy rửa tay tích hợp hệ thống đo nhiệt độ tự động

Đây cũng là thiết bị tham gia cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Long An năm 2020 của nhóm tác giả Lê Thiên Phú, Nguyễn Nguyễn Cường Phát, Huỳnh Tiến Sỹ, hiện là học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa).

Thiết bị máy rửa tay tích hợp  hệ thống đo nhiệt độ tự động

Thiết bị máy rửa tay tích hợp hệ thống đo nhiệt độ tự động

Lê Thiên Phú chia sẻ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp, việc bảo vệ an toàn sức khỏe là điều quan trọng và cần thiết. Rửa tay và đo thân nhiệt tại nơi công cộng có ý nghĩa to lớn, góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe. Tại trường học, học sinh phải rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Số lượng học sinh tại trường khá đông nên tốn nhiều thời gian để thực hiện. Từ đó, chúng em có ý tưởng thực hiện máy rửa tay tích hợp đo thân nhiệt tự động. Nghĩ là làm, chúng em thành lập nhóm và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên để thực hiện. Cả nhóm cùng tìm kiếm mua linh kiện cần thiết; vẽ sơ đồ mạch điện; viết code lập trình; đi các đường dây điện và nối chúng với các bộ phận như cảm biến, nguồn điện, relay, motor, mạch,... tạo hình dáng cho máy và hoàn thành sản phẩm.

Dụng cụ có tính năng ưu việt, vừa rửa tay, vừa đo thân nhiệt, giá thành sản phẩm cũng tương đối thấp, không quá 750.000 đồng. Máy hoạt động theo nguyên lý khi có người đến rửa tay, cảm biến siêu âm 1 sẽ phát hiện vật cản và xuất tín hiệu kích hoạt máy bơm một lượng dung dịch vừa phải (có thể chỉnh phun sương hoặc phun tia). Đầu đo nhiệt độ sẽ đo và nhiệt độ sẽ được hiện ra ở màn hình LCD. Khi đo nhiệt độ xong thì tất cả thông số trở về ban đầu.

Lê Thiên Phú nhấn mạnh: “Thiết bị có tính ưu việt với giá thành thấp nhưng hiệu quả mang lại cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hy vọng, sản phẩm của chúng em sẽ góp phần giúp ích cho cộng đồng. Hướng tới, nhóm sẽ thực hiện cải tiến thiết bị này để phù hợp hơn với thực tế và dễ dàng sử dụng”./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết