Tiếng Việt | English

26/03/2020 - 16:06

Thành công sau cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Đến nay, hầu hết các sản phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư kinh phí của Nhà nước và doanh nghiệp. Qua đó, giúp thanh niên (TN) nông thôn có thêm điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đam mê lập thân, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.

Vườn lan Như Ý của anh Nguyễn Hữu Trường mang lại lợi nhuận 25 triệu đồng/tuần
Vườn lan Như Ý của anh Nguyễn Hữu Trường mang lại lợi nhuận 25 triệu đồng/tuần

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu cho biết: “Mặc dù lần đầu tổ chức nhưng cuộc thi nhận được sự tham gia tích cực của giới trẻ trên nhiều lĩnh vực: Công nghệ thông tin, dịch vụ, chế tạo thiết bị, giáo dục, y tế,... Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được TN nông thôn lựa chọn với những dự án, mô hình khởi nghiệp mang tính thương mại hóa sản phẩm, độ nhạy kinh doanh và năng lực ứng phó với rủi ro trên thị trường”.

Điều đáng nói, trong số 7 sản phẩm (4 mô hình đã triển khai, 3 ý tưởng) xuất sắc vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I năm 2018, có 4 dự án vinh dự lọt vào tốp 100 vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TN nông thôn 2019 do Ban TN nông thôn (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (TT BSA) cùng Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Vinamit tổ chức. 4 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TN nông thôn 2019 là Rau quả sạch Tâm - Nông - Việt của anh Đinh Bạt Quy (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc); Trồng và cung cấp phong lan Dendro của anh Nguyễn Hữu Trường (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa); Ứng dụng quản lý vùng trồng trên thiết bị di động của anh Nguyễn Thanh Tuấn (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh) và Hafabo - Trẻ hóa từ thiên nhiên của chị Huỳnh Thị Kim Hoàng (xã Long Trạch, huyện Cần Đước).

Trở về từ các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, 2 dự án: Rau quả sạch Tâm - Nông - Việt của anh Đinh Bạt Quy; Trồng và cung cấp phong lan Dendro của Nguyễn Hữu Trường được đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, làm ăn hiệu quả, tích cực tham gia giải quyết việc làm cho TN nông thôn. Anh Nguyễn Hữu Trường chia sẻ: “Tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp giúp tôi có điều kiện gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những TN trong và ngoài tỉnh có dự án, ý tưởng hay; đồng thời, tiếp cận một số doanh nghiệp để quảng bá, mời gọi đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, phân phối sản phẩm”.

Trước đây, hàng tuần, vườn lan Như Ý của anh Nguyễn Hữu Trường cung cấp ra thị trường từ 800-1.000 chậu, chủ yếu ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Từ sau khi tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I năm 2018, sản phẩm của anh được khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước biết đến. Số lượng sản phẩm của anh cung cấp ra thị trường tăng từ 1.000-1.500 chậu, mang lại lợi nhuận 25 triệu đồng/tuần. 

Theo anh Hữu Trường, trước khi đến với cuộc thi, vườn lan Dendro Thái của anh đã được đầu tư bài bản với nhà lưới, hệ thống tưới. Tuy nhiên, cái khó lúc bấy giờ là thiếu kinh phí để đầu tư ươm phôi nên hầu hết cây giống phải nhập từ Thái Lan. Sau cuộc thi, anh may mắn được doanh nghiệp hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thiết bị ươm phôi. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập cây giống từ nước ngoài, cung cấp đủ số lượng cho khách hàng.

Anh Đinh Bạt Quy chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới - nước dưa lưới dạng lon

Anh Đinh Bạt Quy chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới - nước dưa lưới dạng lon

Sau khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, anh Đinh Bạt Quy chủ động liên kết với nhiều hộ dân trong và ngoài tỉnh, mở rộng quy mô sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, đồng thời, nghiên cứu chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới - nước dưa lưới dạng lon (1 thùng 24 lon). “Đến nay, tôi đã chốt được 20 nhà đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành trong nước hỗ trợ dự án sản phẩm mới. Hy vọng nước dưa lưới sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm trước tình hình diện tích dưa lưới trồng nhà màng ngày càng tăng” - anh Bạt Quy thông tin.

Theo anh Bạt Quy, nhằm quảng bá cho sản phẩm mới của mình, hiện nay, Hợp tác xã Tâm - Nông - Việt thông báo rộng rãi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là thông qua trang mạng xã hội Facebook, Zalo kêu gọi nhà đại lý để phân phối sản phẩm. Đồng thời, sau khi sản phẩm ra đời, hợp tác xã tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm nông nghiệp, thương mại trong tỉnh và khu vực, góp phần giới thiệu sản phẩm, tiếp cận với khách hàng.

“Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần khơi nguồn và phát triển những sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của tuổi trẻ. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh, chủ động phối hợp duy trì tổ chức cuộc thi, góp phần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ của các doanh nghiệp đối với những dự án khởi nghiệp tiềm năng, các ý tưởng thành sản phẩm thương mại, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong TN” - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Phạm Văn Hậu cho biết./.

Sông Măng

 

Chia sẻ bài viết