Tiếng Việt | English

08/02/2023 - 10:13

236 thanh niên Đức Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ  

Hòa chung không khí sôi nổi của toàn tỉnh, sáng 08/02, 236 thanh niên ưu tú của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lên đường nhập ngũ. Huyện Đức Hòa cũng được lựa chọn làm điểm của tỉnh.

Dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Đức Hòa có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh – Nguyễn Văn Út.

 Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh – Nguyễn Văn Út động viên em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, nữ tân binh duy nhất của tỉnh

Đúng 7 giờ, lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Đức Hòa có 236 thanh niên nhập ngũ.

Huyện Đức Hòa có 236 thanh niên nhập ngũ

Trong đó, có 181 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 55 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 100% công dân nhập ngũ bảo đảm đạt chỉ tiêu sức khỏe loại 1 và loại 2, gần 52% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh - Nguyễn Văn Út tặng hoa cho tân binh

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đức Hòa tập trung thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, thăm, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Thanh niên Đức Hòa hăng hái lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Đức Hòa giao quân cho 6 đơn vị, gồm: Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 5; Sư đoàn Phòng không 370; Lữ đoàn 89 Bộ Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 7.

Chào tạm biệt bạn bè, người thân trước khi lên đường

Ngay sau khi làm lễ giao, nhận quân, các đơn vị cử cán bộ đúng thành phần, có kinh nghiệm nhanh chóng hành quân đưa tân binh về đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

Kiên Định - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết