Tiếng Việt | English

24/04/2016 - 20:46

34 cá nhân được khen thưởng trong Hội thi tin học trẻ Long An lần thứ XX – năm 2016

Chiều ngày 24-4-2016, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ Long An lần thứ XX – năm 2016 trao thưởng 34 cá nhân đạt thành tích xuất gồm: 4 giải nhất, 9 giải nhì, 20 giải ba và 1 giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất.


Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích tốt

Ở bảng A (học sinh bậc Tiểu học) giải nhất thuộc về em Phạm Thế Cường, Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Giải nhất bảng B (học sinh bậc THCS) thuộc về em Lê Trần Thanh Hân, Trường THCS Long Hòa, huyện Cần Đước. Giải nhất bảng C (học sinh bậc THPT) thuộc về em Đặng Phương Tân, Trường THPT Kiến Tường (thị xã Kiến Tường) và Nguyễn Hồng Phát, Trường THPT thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa). Giải thưởng dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất thuộc về em Bùi Anh Tuấn ( sinh năm 2007), Trường tiểu học Thạnh Trị ( thị xã Kiến Tường).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải thưởng cho phần thi hội ở bậc tiểu học, THCS, THPT với chủ đề “Tìm hiểu biển báo giao thông”. Giải nhất bảng A thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường; giải nhất bảng B thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Hóa và giải nhất bảng C thuộc về Trường THPT Rạch Kiến./.

Thanh Mỹ - Phương Dung

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích