Tiếng Việt | English

18/11/2017 - 14:38

92 sinh viên Đại học KTCN Long An được trao học bổng tại Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Sáng ngày 18/11, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp (KTCN) Long An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982-2017).


Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Thanh Phong dự lễ khai giảng và trao học bổng cho SV có thành tích xuất sắc.

Đến dự Lễ khai giảng có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Thanh Phong và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Nam Việt.

Năm học 2016-2017, Trường Đại học KTCN Long An tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới tuyển sinh, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đạt một số kết quả khả quan. Theo đó, công tác tuyển sinh đại học có chuyển biến so với năm học trước, đặc biệt tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với gần 1.000 học viên cao học do trường đào tạo và liên kết đào tạo.

Chất lượng đào tạo ngày càng được cải thiện, nâng cao, trường tích cực xúc tiến việc ký kết trao đổi sinh viên (SV) với các trường đại học tại Mỹ và Malaysia. Tỷ lệ sinh SV ra trường trên 70%, SV tốt nghiệp ra trường có việc làm tại Long An chiếm trên 75%.


GS.TS Lê Đình Viên – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đánh trống khai giảng năm học mới.

GS.TS Lê Đình Viên – Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Nhiệm vụ trọng tâm của trường trong năm học 2017-2018 là tập trung đổi mới và thực hiện mô hình quản trị tiên tiến, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường và văn hóa học đường, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động của nhà trường”.


Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An – Huỳnh Thanh Phong phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An – Huỳnh Thanh Phong biểu dương những kết quả đạt được của nhà trường. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Chăm lo phát triển đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với nhu cầu lao động của xã hội. Chú trọng việc giải quyết việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp ra trường.

Dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các đơn vị tài trợ trao 92 suất học bổng cho SV có thành tích xuất sắc và SV có hoàn cảnh khó khăn./.

Dịp này, Cty TNHH Tập đoàn An Nông trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao hỗ trợ cho Phòng Thanh tra pháp chế Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 5 triệu đồng.


Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Bích Hải

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết