Tiếng Việt | English

20/01/2022 - 04:29

Ấm lòng những phần quà từ Chương trình 'Tết sum vầy – Xuân bình an'

Ngày 19/01, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” cho công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải trao bảng tượng trưng 888 suất quà cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống và việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh có nhiều chương trình, hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ góp phần giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức do dịch Covid-19.

 Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh 15 doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh

Hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh đã và đang tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo tết cho công nhân, lao động theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy về việc huy động mọi nguồn lực chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đều có tết, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - Hồ Văn Xuân tặng bảng tượng trưng 5.000 phần quà và 50 căn "Mái ấm Công đoàn"

Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 trao tặng 5.000 suất “Quà công đoàn – Xuân bình an năm 2022” cho công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải tặng quà cho công nhân, lao động

Ngoài ra, chăm lo cho công nhân, lao động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 888 suất quà cho công nhân lao động; mỗi suất trị giá 500.000 đồng với tổng trị giá 444 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đồng thời, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 suất quà cho công nhân, lao động; mỗi suất trị giá 500.000 đồng với tổng trị giá 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện Bến Lức, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng trao tặng các phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng quà cho công nhân, lao động

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh trao biểu trưng 50 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo kế hoạch xây dựng và trao tặng “Mái ấm Công đoàn” năm 2022.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh danh 15 doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, 120 công nhân, lao động được nhận quà nhận tết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải khẳng định, năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn kịp thời chăm lo, hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả an sinh xã hội, kiểm soát tốt dịch Covid-19, khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 tiếp tục diễn ra sôi động, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có tổ chức công đoàn đã chung tay, góp sức chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn về đời sống.

Hướng tới, ông đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên tặng quà những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào khó khăn mà không có tết .

Đồng thời, ông mong rằng, tất cả công nhân làm việc trên địa bàn tỉnh hãy đón tết với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn”, sau tết trở lại doanh nghiệp làm việc đầy đủ và đúng thời gian, tiếp tục lao động sản xuất với tinh thần thi đua mới, khí thế mới, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng phát triển, ổn định việc làm và nâng cao đời sống của công nhân lao động./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết