Tiếng Việt | English

10/12/2017 - 14:04

Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Hòa luôn làm tốt việc tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Xác định đây là việc làm thường xuyên, quan trọng nên thời gian qua, Ban CHQS huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư kinh phí, học tập kinh nghiệm, quy hoạch vườn rau, ao cá để việc tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống của CBCS trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa chăm sóc vườn rau

Khu tăng gia sản xuất của Huyện đội có diện tích 1.000m2, trong đó các loại: Rau muống, mồng tơi, cải, dền, tần ô,... được trồng trong nhà lưới. Đơn vị còn chăn nuôi bò, heo, cá, gà, vịt và tận dụng nguồn phế phẩm để trồng rau nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Năm 2017, đơn vị thu trên 830 triệu đồng từ tăng gia sản xuất, lãi 274,4 triệu đồng, đạt 171,5% kế hoạch. Hiện tại, có 47 con heo, 13 con bò,  2 ao cá ước tính khoảng 0,8 tấn và 100 con vịt nuôi lấy thịt. Thượng tá Phạm Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, cho biết: “Từ nguồn thu này, đơn vị chi ăn thêm 7.000 đồng/người/ngày; thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các đồng chí trong ban chỉ huy qua các thời kỳ và chi hỗ trợ tết với số tiền trên 317,8 triệu đồng, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị có cuộc sống tốt hơn”.

Thượng úy Ngô Minh Phong chia sẻ: “Hàng ngày, sau giờ làm việc, anh em chiến sĩ cùng nhau tăng gia sản xuất. Chúng tôi rất vui khi tự trồng rau và chăn nuôi, không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng ngày tại đơn vị mà còn góp phần tăng thêm nguồn lợi, nâng cao đời sống CBCS”.

Cũng từ nguồn kinh phí tăng gia sản xuất, Ban CHQS huyện xây dựng Câu lạc bộ Quân nhân và duy trì hoạt động đến nay. Đây là hình thức học tập, giao lưu nhằm tăng thêm đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, mỗi CBCS luôn nêu cao nhận thức, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu, quản lý vật chất, tài chính tốt, bảo đảm sức khỏe đạt 100%.

Xác định đây là việc làm thường xuyên, quan trọng nên thời gian qua, Ban CHQS huyện mạnh dạn đầu tư kinh phí, học tập kinh nghiệm, quy hoạch vườn rau, ao cá để việc tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống của CBCS trong đơn vị./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết