Tiếng Việt | English

16/02/2023 - 09:28

Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Thạnh chung sức giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thực hiện nhiều phong trào giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội ở địa phương.

Đưa chúng tôi đi khảo sát một số tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ N2, Quốc lộ 62 qua địa bàn thị trấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Tân Thạnh - Trần Trung Giang cho biết: “Thị trấn có nhiều tuyến đường đi các tỉnh miền Tây như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang,... Vào các dịp lễ, tết, xe lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt cục bộ”.

Xác định rõ tình hình ANTT trên địa bàn, Ban CHQS thị trấn phối hợp tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường; tổ chức phân luồng giao thông vào các ngày cao điểm. Ban CHQS thị trấn thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ dân quân xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, thực hiện nghiêm mệnh lệnh các cấp, chủ động và phối hợp xử lý hiệu quả mọi tình huống trên địa bàn.

Chiến sĩ dân quân thường trực Huỳnh Minh Tâm chia sẻ: “Ban ngày, các lực lượng phối hợp tuần tra ít nhất 1 lần, còn vào ban đêm, phối hợp tuần tra ít nhất 2 lần, mỗi ca tuần tra từ 1-1,5 giờ. Tổ tuần tra nắm bắt tình hình địa bàn, phòng, chống tội phạm và góp phần chấn chỉnh trật tự địa phương. Nhờ đó, lực lượng kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như nẹt pô xe, trộm, cướp. Vừa qua, lực lượng kịp thời phối hợp người dân bắt giữ đối tượng trộm máy dầu”.

Ngoài thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra giữ gìn ANTT, Ban CHQS thị trấn Tân Thạnh còn thực hiện tốt mô hình Phân luồng, bảo đảm trật tự giờ cao điểm tan trường tại Trường Tiểu học Thị Trấn Tân Thạnh. Theo đó, gần đến giờ tan trường, các chiến sĩ dân quân thường trực chia nhau phân luồng học sinh và các phương tiện qua lại. Anh Trần Văn Bé (thị trấn Tân Thạnh) chia sẻ: “Trường tiểu học nằm ngay trên đường lớn, giờ tan trường rất nguy hiểm. Thấy lực lượng dân quân đến phân luồng giao thông, người dân ai cũng phấn khởi, bớt được một phần lo lắng, nhất là hạn chế được các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra”.

Điểm nổi bật của Ban CHQS thị trấn Tân Thạnh còn là việc thực hiện mô hình Dọn dẹp lấy lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Đây là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là ý thức của người dân. Ông Trần Trung Giang cho biết thêm: “Dọn dẹp vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người, trong đó, có những người dùng lời nói không hay, thậm chí xúc phạm các lực lượng chức năng. Dù khó khăn, chúng tôi vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa giải thích cho người dân hiểu. Thị trấn được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của huyện nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ dân quân thường trực luôn nêu cao trách nhiệm, làm hết khả năng để đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị".

Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Thạnh - Trần Kim Oanh nhận xét: “Ban CHQS thị trấn năng động, sáng tạo và tích cực trong tất cả hoạt động của địa phương. Nơi nào người dân cần, nơi đó có lực lượng dân quân thường trực, bất kể ngày đêm”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết