Tiếng Việt | English

11/08/2017 - 14:36

Bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở một số khu vực nông thôn khá phức tạp. Nhiều vụ án trộm cắp tài sản, giết người cướp của, hiếp dâm, buôn bán, sử dụng ma túy,... xảy ra trên địa bàn nông thôn.
Trước thực tế đó, lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Tệ nạn xã hội tấn công nông thôn

Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số khu vực nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của Công an tỉnh Long An, hoạt động của tội phạm hình sự trong những tháng đầu năm tuy có giảm so với cùng kỳ, song từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là hoạt động tội phạm, ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản, gây rối, đánh nhau gây thương tích và các hành vi trộm cắp tài sản,... Địa bàn các đối tượng nhắm đến thường tập trung tại các địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và các khu vực địa bàn giáp ranh với tỉnh, thành bạn.

Nếu như trước đây, ma túy chỉ có ở các khu vực đô thị thì giờ đây len lỏi về vùng nông thôn, vùng xa. Đáng lo ngại hơn là tệ nạn ma túy, ma túy đá đang “tấn công” vào tầng lớp thanh, thiếu niên. Điển hình như vụ việc tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Công an xã, một trong những lực lượng nòng cốt từ cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 24/11/2016, tại phòng trọ số 2 do bà Nguyễn Thị Bạch Mơ, địa chỉ 6/6 Phan Văn Mảng, khu phố 7, thị trấn Bến Lức làm chủ, lực lượng Công an huyện Bến Lức tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Võ Hoài Nhân, Lê Thanh Đống (SN 1990), ngụ ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ và Nguyễn Hoàng Khánh Duy (SN 1998), ngụ ấp 1, xã Long Cang, huyện Cần Đước đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua khám xét tại phòng trọ, lực lượng công an thu giữ 6 gói nylon màu trắng, bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng, dạng rắn, 59 ống thủy tinh chưa qua sử dụng, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá. Trong quá trình điều tra, Võ Hoài Nhân khai nhận, trước ngày bị bắt khoảng 2 tuần, Nhân nhờ người quen mua gần 160g ma túy đá với giá 30 triệu đồng, chia nhỏ, bán cho các con nghiện, kiếm lời. Tính chung trong toàn tỉnh, hiện, có 180/192 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy, trong đó, 2.429 người nghiện có hồ sơ quản lý; tập trung nhiều nhất ở độ tuổi từ 16-30 tuổi.

Bên cạnh đó, tại một số địa bàn, nhất là các huyện phát triển công nghiệp: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hầu hết đối tượng lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản có giá trị lớn, dễ vận chuyển rồi tẩu thoát. Một vấn đề nổi lên nữa là tình trạng mại dâm trá hình, bài bạc dưới các hình thức: Cá độ đá banh, đá gà ăn tiền, cờ bạc,... cũng là một trong những nguyên nhân gây mất ANTT ở nông thôn. Mặt khác, tình trạng kẻ xấu lợi dụng sự kém hiểu biết, cả tin của người dân nông thôn, giả danh công an, cán bộ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khiến người dân hoang mang, lo lắng. Thống kê của Công an tỉnh cho thấy, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 232 vụ phạm pháp hình sự làm chết 7 người, bị thương 43 người, gây thiệt hại tài sản trên 4,7 tỉ đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự

Cần Giuộc, một trong những huyện phát triển nhanh về công nghiệp, tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp do huyện giáp ranh TP.HCM cùng số lượng lớn người nhập cư đến làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của huyện luôn được giữ vững, ổn định. Theo Thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, đạt kết quả trên do lực lượng Công an huyện thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư; xây dựng khu vực dân cư, cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT.

Mô hình chốt chặn, rào chắn phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả cao trong việc truy bắt tội phạmNhằm nắm chắc đối tượng có nguy cơ phạm pháp, Công an huyện còn chủ động tăng cường trinh sát nắm địa bàn cơ sở, quản lý tốt đối với người nhập cư tại các khu dân cư tự phát. Đặc biệt, từ hiệu quả của mô hình Camera an ninh, đến thời điểm hiện tại, một số địa phương của huyện: Ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý; ấp Long Thới, xã Long Thượng, lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương còn xây dựng mô hình Nhóm hộ tự quản về ANTT gắn với Camera an ninh và duy trì, nâng chất các đội thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm.

Trung tá Lưu Văn Việt - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Công an huyện Cần Giuộc, cho biết: “Từ các mô hình, trong đó có mô hình Nhóm hộ tự quản về ANTT tại một số xã, mang lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được kiểm soát. Đáng mừng nhất là khi xây dựng, phát triển các phong trào, người dân có ý thức cao trong việc tự bảo vệ tài sản, nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm và phối hợp tốt lực lượng công an trong quá trình truy bắt tội phạm. Riêng tại xã Long Thượng, xây dựng được 89 nhóm/610 hộ dân tham gia; tại xã Phước Lý cũng phát triển được 32 nhóm tự quản về ANTT gắn với Camera an ninh”.

Không riêng huyện Cần Giuộc, hầu hết địa phương trong tỉnh đều thực hiện mô hình Camera an ninh phòng, chống tội phạm. Theo thống kê của Công an tỉnh, đến nay, có 15/15 địa phương với 124/192 xã, phường, thị trấn lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại 940 điểm với 2.257 mắt camera. Ngoài ra, các cấp, các ngành vận động người dân tự lắp đặt 5.265 camera và các cơ quan, doanh nghiệp lắp đặt 17.499 camera an ninh. Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, từ việc triển khai và nhân rộng mô hình “Camera giám sát ANTT góp phần phục vụ công tác điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Điển hình, ngày 08/11/2016, Công an phường 3, TP.Tân An trích xuất dữ liệu camera cung cấp hình ảnh cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An truy tìm, bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản là Hồ Anh Tuấn (SN 1989), ngụ ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và Lê Văn Khánh (SN 1995), ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên các tuyến đường được lắp đặt hệ thống camera an ninh góp phần quan trọng vào công tác điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông, xử lý các nhóm đối tượng tụ tập gây rối trật tự công cộng và các băng nhóm tổ chức đua xe trái phép.

Giữ vững ổn định ANTT là một trong những điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Nhằm bảo đảm ANTT, lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ. Trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng Công an tỉnh cùng các địa phương còn mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm như kế hoạch chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác nắm bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm; kế hoạch lập hồ sơ, đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; kế hoạch về triệt xóa ổ, nhóm tội phạm về trật tự xã hội,...

Đồng thời, củng cố 34 tổ tuần tra phòng, chống tội phạm. Từ việc chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 2,1%; lực lượng công an điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt 89,7%. Thống kê của Công an tỉnh, trong số 232 vụ phạm pháp trật tự xã hội, lực lượng công an điều tra, làm rõ 208 vụ. Trong đó, điều tra, làm rõ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 51/53 vụ, đạt 96,2%; án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng 157/179 vụ, đạt 87,7%. Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh tổ chức xóa 278 tụ điểm cờ bạc, vận động đầu thú 30 đối tượng có lệnh truy nã, lập hồ sơ xử lý hành chính 935 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT.

Theo Công an tỉnh, để giữ vững, ổn định ANTT, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở trong việc chủ động triển khai các nội dung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm: Ma túy, cướp giật,...; phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện, giúp đỡ những người sau cải tạo hòa nhập cộng đồng; gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và duy trì, phát huy tốt hoạt động của lực lượng công an cơ sở./.

Để giữ vững, ổn định ANTT, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở trong việc chủ động triển khai các nội dung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm: Ma túy, cướp giật,...; phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện, giúp đỡ những người sau cải tạo hòa nhập cộng đồng; gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và duy trì, phát huy tốt hoạt động của lực lượng công an cơ sở.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết