Tiếng Việt | English

18/10/2022 - 08:34

Bảo vệ bình yên biên giới

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có đường biên giới dài 25,39km, giáp tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Vì vậy, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm.

Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới

Thời gian qua, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện biên giới Đức Huệ thường xuyên phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Đơn cử, ngày 16/9/2022, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra, phát hiện bên trong hành lý (túi xách) của đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1991, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hòa Bình) có cất giấu 2 khẩu súng ngắn và 25 viên đạn.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng ở biên giới Đức Huệ phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, phát hiện một số đối tượng tổ chức đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép và khởi tố, chuyển Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), chủ quyền biên giới được các cấp chính quyền và lực lượng chức năng ở huyện Đức Huệ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia. “Mặt khác, địa bàn biên giới còn được triển khai, thực hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Các mô hình đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua” - Thượng tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết.

Từ nhiều biện pháp, cách làm nên ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của người dân ngày càng nâng cao; nhiều vụ việc buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép được giải quyết kịp thời nhờ sự hỗ trợ, báo tin của người dân. Gần đây, vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 18/8/2022, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây) phát hiện thanh niên lạ mặt liền gọi điện thoại trình báo sự việc với Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Thu và Công an xã Mỹ Quý Tây. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và làm việc với nam thanh niên. Qua xác định, nam thanh niên này đến từ tỉnh Sơn La. Lý do có mặt tại địa bàn là theo người lạ để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia theo lời rủ rê làm "việc nhẹ, lương cao".

Những năm qua, chính quyền địa phương và các lực lượng ở huyện Đức Huệ cũng làm tốt công tác đối ngoại. Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các cấp chính quyền và nhân dân, lực lượng 2 bên biên giới được duy trì, giữ vững. Người dân 2 bên biên giới có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thường xuyên chia sẻ với nhau về cách làm đất, gieo sạ, xử lý sâu, bệnh gây hại để sản xuất đạt hiệu quả cao và tích cực tham gia giữ gìn sự bình yên địa bàn.

Thực hiện công tác đối ngoại, chính quyền và các lực lượng đóng trên địa bàn các xã biên giới của huyện Đức Huệ thường xuyên phối hợp các cấp chính quyền tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân các xã biên giới giáp ranh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây thường xuyên tổ chức tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Chính quyền các xã biên giới của huyện đều tổ chức kết nghĩa với các xã giáp ranh nước bạn.

Những việc làm này ngoài thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình còn giúp chính quyền, các lực lượng 2 nước tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh biên giới,... Theo Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chiều ngày 26/7/2022, đơn vị phối hợp Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Công an huyện Đức Huệ, cơ quan chức năng và lực lượng bên phía nước bạn Campuchia bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án giết người ở tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, đơn vị phối hợp Công an huyện Đức Huệ và Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia từ Đồn Công an biên giới hữu nghị Xom Rong, Ty Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia và làm thủ tục để những người này về nước an toàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Thị Châu Hoàng cho biết: “Ban Tuyên giáo phối hợp các ngành, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện tuyên truyền pháp luật, các hiệp định, hiệp ước về biên giới, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới cho cán bộ, người dân và học sinh. Đồng thời, tổ chức các hội thi tìm hiểu về biên giới, pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân tham gia. Qua đó, cán bộ, người dân, học sinh hiểu hơn về biên giới, trách nhiệm và nghĩa vụ giữ gìn, bảo vệ bình yên biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cùng vun đắp xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”./.

 Lê Đức

Chia sẻ bài viết