Tiếng Việt | English

03/09/2022 - 17:20

Giữ bình yên biên giới

Phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP tỉnh Long An luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Nguyễn Hữu Nhật (SN 1996, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) luôn khao khát trở thành người chiến sĩ BP. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đậu vào ngành Chỉ huy tham mưu, Quản lý, bảo vệ biên giới, Học viện BP. Tốt nghiệp vào cuối năm 2018, anh được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng (ĐBP) Thuận Bình (xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) với cương vị Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính.

Thượng úy Nguyễn Hữu Nhật cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát biên giới

Nhận trọng trách mới khi tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm quản lý, điều hành Đội còn hạn chế, ban đầu, anh Nhật không khỏi lo âu. Nhưng nhờ chịu khó học hỏi, biết phát huy khả năng, kiến thức, chỉ sau một thời gian ngắn, sĩ quan trẻ Nguyễn Hữu Nhật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao và đồng chí, đồng đội thương yêu. Anh Hữu Nhật chia sẻ: "Là người đứng đầu ở Đội, tôi luôn xác định lập trường tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động, không ngừng rèn luyện, học tập chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Trong thực hiện nhiệm vụ, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện hiệu quả công tác. Anh thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chặt chẽ, tích cực phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được đơn vị phân công phụ trách, bảo vệ sự bình yên cho người dân, giúp người dân yên tâm sản xuất. Ngoài ra, anh còn làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới về bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp 61, xã Thuận Bình) cho biết: “Người dân sinh sống trên tuyến biên giới thường xuyên được ĐBP Thuận Bình tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tội phạm, từ đó tự giác chấp hành, chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới”.

Không những thế, Thượng úy Nguyễn Hữu Nhật còn cùng đồng đội tham gia xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Anh thường xuyên nhắc nhở chiến sĩ xem doanh trại như chính ngôi nhà thứ hai của mình, thường xuyên dọn vệ sinh, sửa sang, trồng cây để tạo vẻ mỹ quan đơn vị; đồng thời, còn đề xuất với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, tổ chức trồng rau xanh để đưa vào bữa ăn,...

Đại úy Phạm Bình Khuê - Chính trị viên phó ĐBP Thuận Bình, nhận xét: “Thượng úy Nguyễn Hữu Nhật là cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực chuyên môn giỏi, ham học hỏi, cần cù, tận tụy với công việc, luôn gần gũi với đồng chí, đồng đội. Qua thời gian công tác tại đơn vị, đồng chí luôn chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về chủ trương, giải pháp hay trong công tác. Đồng chí Nhật luôn được đồng đội yêu quý, chỉ huy đơn vị tin tưởng”.

Với những nỗ lực, cố gắng trong công việc, Thượng úy Nguyễn Hữu Nhật đã được ghi nhận bằng những bằng khen, giấy khen, danh hiệu trong thời gian công tác như Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Coid-19, Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2020.

2. Thượng úy Đoàn Nguyên Khang - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Ba Thu, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), là cán bộ trẻ gương mẫu, không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, xung kích trong mọi hoạt động, góp phần giữ vững bình yên biên giới.

Thượng úy Đoàn Nguyên Khang tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Tháng 9/2020, tốt nghiệp ngành Cửa khẩu, Học viện BP, Đoàn Nguyên Khang được phân công về công tác tại ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đảm nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Ba Thu. Trên cương vị Trạm trưởng, Thượng úy Khang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu trước tập thể, nói đi đôi với làm; tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy đơn vị các giải pháp thực hiện tốt chức năng quản lý biên giới quốc gia. Anh cùng CBCS tại Trạm và phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được đơn vị phân công phụ trách.

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống. Xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cao cả, trách nhiệm của người lính trên tuyến đầu biên giới, anh cùng đồng đội không quản nắng mưa, ngày đêm tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối tắt nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên đoạn biên giới dài gần 4km do trạm quản lý.

Từ khi nhận nhiệm vụ cho đến nay, Thượng úy Khang tham gia hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để sót lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Anh trực tiếp tham gia bắt hơn 10 vụ buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ 25.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Song song với hoạt động tuần tra, kiểm soát, Thượng úy Khang cùng CBCS của Trạm còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biên giới nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, buôn lậu; không tiếp tay cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép;... Nhờ đó, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới được giữ vững ổn định. Trạm cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, thăm, tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm sinh sống lâu dài trên tuyến biên giới cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Trung tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: “Gần 2 năm công tác tại đơn vị, đồng chí Khang luôn chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về chủ trương, giải pháp hay trong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, luôn duy trì tốt mối quan hệ công tác với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như quan hệ với các cấp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn”.

Những việc làm của Thượng úy Đoàn Nguyên Khang góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, góp phần cùng đơn vị xây dựng nền BP toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết