Tiếng Việt | English

25/02/2021 - 14:37

Bắt giữ 2 đối tượng có ý định vượt biên trái phép

Sau gần 2 giờ lẫn trốn, 2 đối tượng có ý định vượt biên trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai đối tượng có ý định vượt biên trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ

Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 24/02, tại ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng Sông Trăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) Công an, Quân sự huyện Tân Hưng và Công an xã Hưng Điền trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy biển số 62D1 - 19895 chở phía sau 2 người có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng điều khiển xe bỏ chạy, trên đường trốn chạy đối tượng đã cho 2 người phía sau xuống dọc đường.

Tổ công tác tổ chức truy tìm, đến khoảng 21 giờ 30 phút phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trên khi đang được một đối tượng khác dùng xe gắn máy biển số 62D1- 16970 chở cách Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng khoảng 100m.

Qua khai thác ban đầu 2 đối khai nhận tên Nguyễn Thị Kim Hoa, SN 1995, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn Thắng, SN 1998, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hai đối tượng khai đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm bên phía Campuchia, 2 đối tượng lên khu vực biên giới là để xuất cảnh trái phép sang Campuchia với sự giúp sức của 2 đối tượng đưa đón bằng xe gắn máy là Nguyễn Thanh Giang và Võ văn Xuân, cùng ngụ xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, khai thác làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật

Tiếp tục khai thác, đấu ttranh lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức cho 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia là Lê Thị Ánh, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Đặng Văn Sa Mal, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, khai thác làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

                                                                                            Văn Đát

Chia sẻ bài viết