Tiếng Việt | English

24/12/2021 - 21:30

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An kiểm tra công tác tuyển quân năm 2022 tại Đức Hòa, Đức Huệ

Ngày 23/12, đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Long An do Phó Chỉ huy trưởng , Tham mưu trưởng - Đại tá Trần Đình Hưng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ.

Kiểm tra công tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ

Công tác tuyển quân năm 2022, Đức Huệ được giao chỉ tiêu 89 công dân, Đức Hòa được giao 235 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ thực hiện tốt khám sơ tuyển cấp xã, khám tuyển tại huyện theo đúng quy định.

Quá trình khám tuyển thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 100% công dân trúng sơ tuyển sức khỏe tại xã đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19, test Covid-19 trước khi tham gia khám tuyển cấp huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ Quân sự thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo; chủ động xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, phúc tra nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ;…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chỉ huy trưởng , Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Đình Hưng yêu cầu thời gian tới Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đức Hòa và Đức Huệ cần tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý tốt số thanh niên trúng tuyển, đồng thời phối hợp tốt các đơn vị nhận quân thực hiện tốt các bước rà soát, kiểm tra, để số thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đợt này bảo đảm tốt về phẩm chất chính trị và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết