Tiếng Việt | English

29/12/2018 - 10:51

Bổ sung thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 2 khóa VIII. (Nguồn: VFF)

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 2 khóa VIII. (Nguồn: VFF)

Tối 28/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức gặp gỡ báo chí thông báo một số vấn đề về nhân sự tiếp theo cho bộ máy hoạt động của VFF.

Ngoài nhân sự Ban Chấp hành VFF lần thứ 1 gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022 cùng 3 Phó Chủ tịch VFF (ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Cao Văn Chóng), Ban Chấp hành tiếp tục bổ sung chức vụ đối với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn làm Phó Chủ tịch Thường trực VFF.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng, phụ trách truyền thông, cho biết Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ thay mặt Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải giám sát các hoạt động của VFF, phụ trách chuyên môn các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Ban Chấp hành VFF cũng đã tiến hành bầu bổ sung một Ủy viên vào Thường trực Ban Chấp hành. Kết quả, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh được bầu vào vị trí này với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Cùng với đó, Hội nghị Ban Chấp hành VFF cũng thống nhất Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Nguyễn Quốc Hội sẽ là thành viên được mời trong các cuộc họp của Ban Chấp hành với tư cách đại diện quyền lợi của các Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, nhằm chuyển tải thông tin, tham gia thảo luận, phản biện vì sự phát triển của các Câu lạc bộ.

Đáng chú ý, ông Vũ Xuân Thành - nguyên Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao vị trí Trưởng Ban Kỷ luật; ông Dương Văn Hiền - Phó Ban Trọng tài nhiệm kỳ trước, người có liên quan với vụ lùm xùm cùng Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Trần Mạnh Hùng - được tín nhiệm làm Trưởng Ban Trọng tài dù ban đầu có một số ý kiến trái chiều.

Ngoài ra, Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ mới cũng đã điều chỉnh thể thức Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2019, theo đó, các đội bóng tham dự thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc; không tổ chức trận đấu bán kết, chung kết. Nếu điều kiện cho phép, VFF sẽ nghiên cứu tổ chức giải Cúp quốc gia nữ.

Ban Chấp hành thống nhất thông qua cử các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 2021 tại Việt Nam tham dự Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết