Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 20:19

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; đoàn Đại biểu Bộ quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình của mỗi nước; nhận định, chia sẻ những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của hai nước; đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng kể từ phiên Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 4 và trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp xã giao Thượng tướng Tôn Kiến Quốc. (Ảnh: Nguyên Nhung)

Hai bên bày tỏ tin tưởng, đối thoại chiến lược lần này sẽ có những đóng góp mới cho phát triển quan hệ song phương Việt - Trung, tăng cường lòng tin, để quan hệ giữa hai đảng, hai quân đội ngày càng phát triển.

Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh. Tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh và tán thành với các nội dung của đối thoại chiến lược Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, chuyến thăm của Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc chính là để hiện thực hóa những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vừa qua, tăng cường hợp tác hữu nghị, tăng cường đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh tiếp đón Thượng tướng Tôn Kiến Quốc. (Ảnh: Nguyên Nhung)

Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, quân đội hai nước đóng góp tích cực cho mối quan hệ này. Bộ trưởng cũng mong muốn, quân đội Trung Quốc cùng với quân đội Việt Nam là lực lượng nòng cốt để duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên biên giới cũng như trên biển để góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước cũng như trong khu vực.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ 10 đến 14/8, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam; thăm quan một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh./.

Nguyên Nhung/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết