Tiếng Việt | English

13/09/2019 - 17:36

Bộ Tư lệnh QK7 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Ngày 13/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Công Anh – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống có thể xảy ra, qua đó góp phần xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện Đức Huệ.

Trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới, tính đến tháng 9/2019, đồn phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện tổ chức 912 lần với 3.505 lượt đồng chí tham gia. Ngoài ra, đồn phối hợp Đồn Biên phòng Phước Chỉ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ tuần tra bảo vệ biên giới tiếp giáp được 8 tổ với 48 lượt đồng chí tham gia.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tính đến thời điểm hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ 91 vụ/42 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 12 vụ/25 đối tượng, nộp kho bạc nhà nước gần 60 triệu đồng. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy, ngày 27/02, đơn vị chủ trì phối hợp các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án 503C, qua đó bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Ngọc cùng tang vật là 1 mô tô 2 bánh và trên 4,3kg ma túy.

Trong tháng cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, ngày 18/6, Đồn cũng triệt phá 1 tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, bắt giữ 2 đối tượng và 5,29g ma túy đá. Tất cả vụ án trên, đồn tiến hành điều tra, xác minh khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ.

Đại tá Nguyễn Công Anh đánh giá cao những kết của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, đồn cần phát huy những kết quả đã đạt, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, Công an trong việc nắm, trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới do đồn quản lý.

Dịp này, Đoàn đến thăm và trao tặng quà cho Chốt Dân quân biên giới xã Mỹ Quý Tây và các hộ gia đình dân quân được hỗ trợ nhà trong chương trình điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới./.

Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết