Tiếng Việt | English

25/08/2024 - 12:20

Cần Giuộc - Huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông

Những năm qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tích cực tham gia của toàn xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được tập trung đầu tư, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Huyện Cần Giuộc huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Với suy nghĩ mở rộng đường là mở rộng tương lai và tạo động lực để địa phương phát triển nên gia đình ông Dương Văn Liêm (ấp Tân Thành, xã Tân Tập) tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất, góp tiền và vận động người dân xung quanh đồng tình để nâng cấp đường Tân Thành - Tân Chánh, đường Chống Mỹ.

Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” nhưng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, việc làm của ông Liêm vô cùng ý nghĩa. Ông Liêm nói: "Những năm qua, ở địa phương không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ dân cũng tự nguyện hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác. Đóng góp mở rộng đường thì trước hết mình đi lại thuận lợi, nông sản vận chuyển dễ dàng hơn nên đây là việc nên làm”.

Nhờ sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự đồng tình của các hộ dân, nhiều chương trình, phong trào do địa phương phát động đều đạt kết quả cao. Bên cạnh phát huy mọi nguồn lực tại địa phương, huyện đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Qua đó, người dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, hoa màu, cây cối và đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn từ 5m trở lên theo Nghị quyết (NQ) số 69-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được bảo trì, duy tu thường xuyên bảo đảm các quy định về kết cấu đường, an toàn giao thông. Huyện thường xuyên phát động người dân, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phong trào dọn vệ sinh các tuyến đường và vận động người dân không vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nhiều tuyến đường được người dân trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, 100% tuyến đường xã, liên xã dài 82,11km đều được nhựa hóa, bêtông hóa, với quy mô mặt đường rộng 4m, nền đường 6,5m, có bố trí điểm tránh xe phù hợp bảo đảm quy định.

100% các đường ấp, đường liên ấp dài 152km được cứng hóa, trong đó 123km đã được nhựa hóa, bêtông hóa, chiếm 80,9%, với quy mô mặt đường rộng tối thiểu 3,5m; 159,13km đường ngõ xóm được cứng hóa, với quy mô mặt đường rộng 1,5-2m.

Đường Nguyễn Thái Bình được nâng cấp, mở rộng

Hệ thống giao thông được chú trọng đầu tư đồng bộ làm cho diện mạo huyện ngày càng khang trang, tạo sức bật phát triển nhanh, bền vững. Các công trình giao thông quan trọng kết nối giữa huyện Cần Giuộc với các huyện giáp ranh của TP.HCM được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Tiêu biểu có Đường tỉnh 835B, Đường tỉnh 826, Đường tỉnh 826C, Hương lộ 11; nâng cấp, mở rộng vỉa hè tuyến tránh Quốc lộ 50, đường Nguyễn Thái Bình,... với tổng mức đầu tư 233 tỉ đồng.

Huyện còn vận động doanh nghiệp đầu tư xây dựng Đường tỉnh 826E với tổng kinh phí 399 tỉ đồng. Đến nay, 13/13 tuyến đường huyện dài 69,9km được đầu tư đạt chuẩn theo quy hoạch, tỷ lệ cây xanh trồng dọc các tuyến đường đạt 92,67%.

Huyện ủy tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả NQ số 13-NQ/TU, ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 19/7/2021 của Huyện ủy.

Song song đó, Huyện ủy chủ động xây dựng NQ số 53-NQ/HU, ngày 03/3/2023 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng TP.Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030 và NQ số 69-NQ/HU, ngày 23/10/2023 về đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua đó, từ năm 2020 đến nay, huyện huy động hơn 2.300 tỉ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Riêng hạ tầng giao thông đầu tư 1.265,5 tỉ đồng, trong đó, ngân sách huyện 601,4 tỉ đồng, vốn xã hội hóa 644 tỉ đồng, nhân dân hiến đất, đóng góp tiền trị giá 45,2 tỉ đồng.

Theo Huyện ủy Cần Giuộc, huyện xác định phát triển hạ tầng giao thông để mở ra không gian phát triển KT-XH, từ đó thúc đẩy liên kết vùng. Vì vậy, những năm qua, huyện đồng tâm, hiệp lực cùng vượt khó, huy động các nguồn lực để đầu tư mạng lưới giao thông nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết