Tiếng Việt | English

11/06/2024 - 09:49

Cảnh giác với trộm cắp tài sản

Theo Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, qua các biện pháp nghiệp vụ cho thấy, tội phạm trộm cắp tài sản thường lợi dụng các khu vực tập trung đông công nhân sinh sống để hoạt động. Phần lớn đối tượng gây án là người từ các địa phương khác đến.

Trong những tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an huyện tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng từ cấp huyện đến cơ sở. Trong đó, công an xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT.

Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức triển khai mô hình Cổng rào bảo đảm an ninh, trật tự

Bên cạnh thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT theo từng năm, Công an huyện Bến Lức còn duy trì hiệu quả các biện pháp đấu tranh kết hợp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản ở các địa bàn tập trung đông dân cư, phát triển thương mại - dịch vụ, nơi có đông công nhân, người lao động sinh sống,... Ngoài phòng ngừa nghiệp vụ, công tác phòng ngừa xã hội như tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm cũng được chú trọng.

Theo số liệu của Công an huyện, 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện xảy ra 45 vụ phạm pháp hình sự, tăng 87,5% so cùng kỳ năm 2023; làm chết 3 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại 663,8 triệu đồng. Công an huyện tập trung điều tra, làm rõ 39/45 vụ, 66 đối tượng, chủ yếu là trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm với 17/45 vụ,...

Công an các địa phương trong huyện Bến Lức tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân, nhân viên bảo vệ các cơ sở kinh doanh nắm biết, chủ động phòng ngừa

Để nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện khuyến cáo người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, hành trình di chuyển của gia đình lên các trang mạng xã hội; khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra các vụ việc mất trộm tài sản, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết