Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 19:38

Châu Thành: Tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tấn công tội phạm.

Công an huyện Châu Thành ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Công an huyện Châu Thành ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tấn công tội phạm. Qua đó, triệt xóa 6 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền, xử phạt vi phạm hành chính 26 đối tượng. Trong đó, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm (lực lượng 09) bắt quả tang 2 vụ đánh bạc ở xã Dương Xuân Hội và xã Long Trì, tạm giữ trên 9 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan; giải tán 3 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya; xử phạt 1 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Riêng Công an các xã, thị trấn bắt 4 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền; đẩy đuổi 5 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya,...

Ngoài triệt xóa tệ nạn xã hội, Công an huyện còn phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản. Gần đây, địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe môtô, gây mất ANTT. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - ma túy Công an huyện nhanh chóng xác định 1 nhóm gồm 4 đối tượng ở xã Thanh Vĩnh Đông có biểu hiện khả nghi (trong đó có 3 đối tượng có tiền án về trộm cắp tài sản). Ngày 03/12/2017, lực lượng điều tra đồng loạt ra quân, triển khai lực lượng phá án. Đến 22 giờ 30 phút, tại chòi nuôi tôm của Phạm Hữu Tài (SN 1992), ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, lực lượng bất ngờ áp sát khống chế bắt quả tang Tài cùng Phạm Văn Giàu (SN 1993) và Huỳnh Thanh Toàn (SN 1998) ngụ cùng địa phương đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định nhóm của Tài có 10 đối tượng, thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản (8 vụ trộm xe môtô ở huyện Châu Thành, Tân Trụ, tỉnh Long An và huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và 1 vụ trộm vỏ lãi, 1 máy dầu ở huyện Bến Lức). Đến rạng sáng ngày 04/12/2017, lực lượng làm nhiệm vụ bắt tiếp 4 đối tượng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho mọi người nắm vững để có ý thức chấp hành, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết