Tiếng Việt | English

07/10/2020 - 12:10

Chủ động tấn công tội phạm ma túy ngay trên biên giới

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy (TPMT) ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nếu năm 2019, trên địa bàn biên giới, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một số vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn 20kg đến gần 70kg thì từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp.

Súng ngắn thu giữ từ một đối tượng vận chuyển ma túy trên địa bàn biên giới của tỉnh

Súng ngắn thu giữ từ một đối tượng vận chuyển ma túy trên địa bàn biên giới của tỉnh

Năm 2019, toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 118 vụ liên quan đến ma túy, 176 đối tượng (tăng 51,3% số vụ và 81,4% số đối tượng so với năm 2018), thu giữ 6999,9569g Heroin; 22560,2761g Methamphetamine; 39791,222g Ketamine; 3501,3936g MDMA; 0,1797g Nimetazepam; 131,2931g cần sa và nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng khác. Năm 2020, hoạt động của TPMT trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 152 vụ, 194 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; trong đó, có 3 vụ bắt được với số lượng lớn.

Rạng sáng 26/5/2020, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Khanh (30 tuổi), ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường, tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM, đang vận chuyển trái phép 20,8kg ma túy tại đường biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Tang vật ma túy thu giữ tại địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Tang vật ma túy thu giữ tại địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Đối tượng này rất nguy hiểm, qua khám xét, trong giỏ xách mang theo còn cất giấu 3 khẩu súng quân dụng, trong đó có 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới”.

Từ lời khai của đối tượng, qua công tác phối hợp, 2 ngày sau, Công an tỉnh Svay Rieng, Công an thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) tổ chức khám xét căn nhà số 80, 82, đường số 10, ấp Prếk Liếp, phường Prếk Liếp, quận ChRôi Choong Va, thủ đô Phnom Penh. Kết quả, đã bắt giữ thêm 6 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, trong đó có 2 đối tượng người Campuchia và 4 đối tượng người Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng AK báng xếp, 1 băng đạn 25 viên; 1 khẩu súng ngắn, 2 băng đạn, 38 viên đạn; 513 viên ma túy, 19 gói ma túy, 15 lọ ma túy và dụng cụ hút shisha,...

Sau vụ việc trên không lâu, vào lúc 23 giờ ngày 28/7/2020, Công an thị xã Kiến Tường, Công an xã Bình Hiệp chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp ập vào căn nhà số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường và bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng: Huỳnh Ngọc Châu (SN 1988, có địa chỉ tại TP.Bà Vét, Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (SN 1984, trú tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tàng trữ hàng chục gói chứa những viên nén nhiều màu sắc. Qua xác định, toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp.

Cũng trong tháng 7/2020, các trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy có quy mô lớn tại địa bàn xã biên giới Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã thành lập ban chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Thượng tá Huỳnh Văn Trinh - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cho biết: “Qua nhiều ngày “nếm mật nằm gai” để theo dõi, nắm tình hình, vào khoảng 22 giờ ngày 30/9/2020, tại ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 16kg ma túy các loại. Hiện nay, vụ việc được tiếp tục mở rộng điều tra”.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, cất giấu với vỏ bọc là các gói trà

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, cất giấu với vỏ bọc là các gói trà

Thông tin từ Công an tỉnh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của TPMT ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động và ẩn náu. Ngoài vận chuyển ma túy từ Campuchia qua biên giới thì TPMT cũng hoạt động, ẩn náu tại một số địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp hoạt động, có số lượng lớn công nhân, lao động và có nhiều loại hình vui chơi, giải trí như Đức Hòa, TP.Tân An, Cần Giuộc, Bến Lức,...

Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối và liên kết với nhau hoạt động ở nhiều địa phương, hoạt động liên huyện, liên tỉnh và liên kết chặt chẽ với các đối tượng phạm tội khác. Các đối tượng lợi dụng qua lại biên giới để hoạt động tội phạm về ma túy. Đồng thời, chúng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, các tài khoản ngân hàng để trao đổi, mua bán ma túy, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh triệt xóa.

Qua nhận định và tình hình thực tế thì từ năm 2019 đến nay, hoạt động tàng trữ, vận chuyển ma túy qua biên giới địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng mạnh. Điều đó thấy rõ nhất khi công an và lực lượng biên phòng đã bắt được nhiều vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia qua biên giới tỉnh. Có vụ bắt giữ đối tượng đang vận chuyển gần 70kg ma túy tại địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

“Hoạt động của TPMT ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động, liều lĩnh. Vì vậy, các chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này rất gian nan, nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, chấp hành mệnh lệnh, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ và sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phá thành công một số chuyên án ma túy với số lượng lớn” - Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

Cũng theo Đại tá Lâm Minh Hồng, thời gian gần đây, Công an tỉnh đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn cho các kỳ đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra giữa tháng 10 này. Đối với tội phạm ma túy, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy qua địa bàn.

"Hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động, liều lĩnh. Vì vậy, các chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này thường rất gian nan, nguy hiểm”./.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh

Lê Đức

Chia sẻ bài viết