Tiếng Việt | English

17/03/2021 - 01:35

Công an Cần Đước triệt xóa nhiều tụ điểm đá gà, cờ bạc

Chỉ riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An triệt xóa 6 điểm hoạt động tệ nạn xã hội (TNXH) đá gà, đánh bài. Qua đó, làm việc ra quyết định xử phạt hành chính 2 điểm,19 đối tượng, với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, công an các xã, thị trấn đã triệt xóa 30 điểm/120 đối tượng đá gà, đánh bài nhỏ, lẻ với số tiền 130 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bài

Các đối tượng tham gia đánh bài

Trên địa bàn huyện, bên cạnh đại đa số người dân chí thú làm ăn, vẫn còn một bộ phận nhỏ nhàn rỗi, thường xuyên tham gia các TNXH gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. Với quyết tâm không để nạn cờ bạc, đá gà ảnh hưởng đến cuộc sống, kinh tế của người dân, Công an huyện đã triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc, từng bước đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi địa bàn. Trong đó, Long Hựu Đông và Long Hựu Tây là 2 địa phương tiềm ẩn phức tạp về TNXH. Hoạt động của tội phạm đánh bạc với nhiều phương thức thủ đoạn mới, thường chọn những nơi hẻo lánh, xa dân cư, địa bàn giáp ranh, nhiều sông, hoặc trong nhà xây kiên cố, có nhiều lớp cửa, gia cố hệ thống cường lực, camera quan sát, phân công người canh gác,... Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ từ đầu năm đến ngày 12-02-2021, lực lượng Công an huyện đã triệt xóa nhiều tụ điểm.

Cụ thể, khoảng 15 giờ, ngày 16/01/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện tiến hành triệt phá điểm đánh bạc dưới hình thức cào ba lá, ăn thua bằng tiền, tại hộ bà Văn Thị Được (SN 1953, ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ: 5 bộ bài tây, 2 cái chiếu đánh bạc, 2,4 triệu đồng, 450 bộ bài tây chưa qua sử dụng, tạm giữ 27 xe môtô các loại; mời làm việc 33 người liên quan điểm đánh bài để xác minh, làm rõ; tổng số tiền thu giữ trên người các đối tượng trên 428 triệu đồng và 28 chiếc điện thoại di động các loại và 1 camera giám sát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 09/01/2021, từ tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh tại khu vực ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, có một số đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép gây mất an ninh, trật tự, Công an huyện triển khai lực lượng, bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn tiền; tang vật tạm giữ: 1 con gà tre và 16 đối tượng liên quan. Qua làm việc, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 10 đối tượng với số tiền 19,5 triệu đồng; trong đó, tham mưu UBND huyện xử phạt hành chính đối tượng Ca Văn Ngôn (SN 1990) về hành vi tổ chức cá cược ăn tiền trái phép với số tiền 5 triệu đồng.

Ngoài ra, vào lúc 11 giờ, ngày 30/01/2021, nhận được tin báo từ nhân dân khu vực ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây có một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền, lực lượng Công an huyện tiến hành bắt quả tang các đối tượng tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Vụ việc đang được đề xuất xử lý.

Trung tá Đặng Hoàng Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước, cho biết: “Những năm qua, công tác phòng, chống TNXH được Công an huyện quan tâm, quyết tâm triệt xóa các điểm, tụ điểm bằng nhiều biện pháp, nghiệp vụ. Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục tham mưu lãnh đạo Công an huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc để mọi người dân chủ động phòng ngừa, lên án và tố giác tội phạm. Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, giám sát, phối hợp người dân cũng như cộng đồng kịp thời đấu tranh giải quyết các vụ việc liên quan đến cờ bạc, đá gà, số đề,… đồng thời, chú trọng công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm tra, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để có kế hoạch phát hiện bắt và xử lý ngay, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc,...  góp phần cùng địa phương đẩy lùi TNXH./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết