Tiếng Việt | English

15/01/2019 - 05:27

Công an tỉnh Long An triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 14/01, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của ngành công an trong năm 2018

Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ của nhân dân và nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Công an tỉnh Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2018, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Lực lượng công an các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá cao, các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra làm rõ; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí; công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm đúng quy định; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật luôn được quan tâm lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và chiến đấu.

Triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm kết hợp thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác điều tra, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác bắt, vận động đối tượng truy nã được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tập trung thực hiện công tác lập hồ sơ xử lý đối tượng bằng các biện pháp hành chính; phát hiện triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm và tệ nạn.

 Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị

Công an tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp về chống buôn lậu, phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn, góp phần làm chuyển biến tình hình, không để phức tạp kéo dài. Phối hợp các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng công an các cấp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp ngăn chặn được cháy lan, cháy lớn trên địa bàn tỉnh; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổng kiểm tra cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đổi mới hình thức. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả như mô hình “Móc khóa tội phạm”, mô hình “Camera giám sát ANTT”, mô hình “Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm”,…

Với những thành tích đã đạt trong năm 2018, Công an tỉnh Long An được Bộ Công an tặng cờ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Lê Hồng Nam -Giám đốc Công an tỉnh Long An

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của ngành công an trong năm 2018. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận thành tích đã đạt của lực lượng công an, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

 Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, năm 2019, ngành công an tiếp tục phát huy thành tích, nỗ lực phấn đấu, chủ động phối hợp các ngành, các cấp, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra tình huống bất ngờ, nhất là bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019,... góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2018

Dịp này, Đại tá Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2018 gồm Công an huyện Cần Đước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Tham mưu./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết