Tiếng Việt | English

04/10/2016 - 08:56

Kỷ niệm 55 ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; 15 năm ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và 40 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh (4/10/1976 – 4/10/2016)

Cuộc chiến với giặc lửa

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) không ngừng trưởng thành, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ban hành Pháp lệnh quy định quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC. Ngày 31/5/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Chỉ thị quy định ngày 4/10 hàng năm là Ngày truyền thống Toàn dân PCCC.


Lực lượng dân phòng diễn tập phòng cháy tại chợ

Những ngày đầu thành lập

Đồng chí Lương Trung Tiến - nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC những ngày đầu mới thành lập nhớ lại: Tháng 4/1976, Phòng Cảnh sát PCCC Long An chính thức được thành lập, trụ sở đặt tại khu vực Sân vận động Long An. Lúc bấy giờ, đơn vị chỉ có 2 xe chữa cháy, lực lượng, phương tiện chữa cháy còn ít, doanh trại chật hẹp, cán bộ, chiến sĩ chưa có nghiệp vụ chuyên sâu nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Ty Công an tỉnh và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 1991-2000, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh trực tiếp tham gia cứu chữa 38 vụ cháy, bảo vệ được tài sản ước tính hàng trăm tỉ đồng. Nổi bật, ngày 28/8/1993, xảy ra cháy kho Lông Vũ, thuộc Xí nghiệp tư nhân Chế biến hàng xuất khẩu Lông Vũ - Long An, lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời cứu chữa, hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.

Từ những thành tích xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với giặc lửa, ngày 29/8/2000, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An. Đây là thành tích nổi bật, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của đơn vị.

Do yêu cầu công tác, ngày 30/4/2004, Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định thành lập Đội PCCC khu vực Đức Hòa do đồng chí Nguyễn Văn Tợn làm Đội trưởng, với nhiệm vụ quản lý công tác PCCC ở 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Tháng 5/2010, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Long An được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH giao thêm chức năng CNCH.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CNCH trong phạm vi quản lý.

Hàng năm, UBND tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh đều quan tâm đầu tư, trang bị nhiều phương tiện, thiết bị PCCC như: Xe chữa cháy, ca nô, máy bơm, xe chỉ huy,... Đặc biệt, năm 2012, lực lượng PCCC được trang cấp 1 xe thang cao 32 mét, phục vụ công tác chữa cháy nhà cao tầng.

Thành tựu 15 năm

Ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố ban hành Luật PCCC được Quốc hội khóa X thông qua ngày 29/6/2001 tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/10/2001. Luật PCCC quy định ngày 4/10 hàng năm là “Ngày Toàn dân PCCC”.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh - Thượng tá Trương Văn Vũ cho biết: Đơn vị vận dụng tư tưởng, quan điểm “lấy dân làm gốc” trong công tác PCCC. Qua đó, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng quan tâm, đầu tư trang thiết bị PCCC, chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa cháy nổ đạt hiệu quả thiết thực. Hiện trên địa bàn tỉnh, các khu, cụm công nghiệp tự trang bị 12 xe chữa cháy phục vụ công tác phòng ngừa cháy nổ.


Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An

Là chủ đầu tư Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, nhận thức được tính cộng đồng trách nhiệm trong công tác PCCC, năm 2015, Ban Giám đốc Cty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm trang bị 2 xe chữa cháy đặc chủng, đồng thời, thành lập đội PCCC chuyên ngành. Các thành viên trong đội là những người từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Phương châm của Ban Lãnh đạo Cty là trang bị phương tiện, thành lập đội chữa cháy tại chỗ, phòng ngừa cháy nổ tại các cơ sở đang hoạt động trong Khu công nghiệp Thuận Đạo và các vùng lân cận.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và không ngừng đổi mới theo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương.

Với những đóng góp đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới, Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân của đơn vị./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết