Tiếng Việt | English

20/09/2017 - 22:47

Cuộc thi Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn: 15 thí sinh xuất sắc bước vào vòng loại 2

Chiều 20/9, tại Bảo tàng Tượng sáp Việt (số 320 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM), diễn ra vòng loại 1, Cuộc thi Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng một số thí sinh trong vòng loại 1

Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - Trương Thị Thủy Trường (Bích Thủy) nhận xét: Ở vòng loại này, nhiều thí sinh thể hiện bài hát mới, ít phổ biến: Lặng lẽ, Tháng mấy em về, Đêm nghe bài vọng cổ, Con nghe thương thầm,… Điều đáng khen là các thí sinh tìm hiểu khá kỹ về lời bài hát, giai điệu, cao độ, luyến láy,… chuyển tải được tình cảm đến người thưởng thức.

Thí sinh Nguyễn Bích Hồng, SN 1955 (thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi), quê ở Long An chia sẻ: “Tôi yêu thích dòng nhạc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn từ hồi còn trẻ. Đến cuộc thi này, có đoạt giải hay không, tôi cũng cảm thấy vui, vì thể hiện được lòng đam mê đối với dòng nhạc trữ tình.”

“Hôm nay, em trình bày nhạc phẩm Còn thương rau đắng mọc sau hè của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Em hơi buồn vì thể hiện chưa tốt như lúc luyện tập, do em quá run,…”- Em Đặng Vũ Tường Vy, SN 2003, học sinh Trường THCS Tân Tạo A, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, bộc bạch.

Tiết mục dự thi của thí sinh Đặng Vũ Tường Vy

Theo Ca sĩ Hạ Châu (con gái thứ 5 của nhạc sĩ Bắc Sơn), thành viên Ban Giám khảo cuộc thi: Ở vòng loại này, phần lớn thí sinh thể hiện khá tốt phần trình bày của mình. Điều này cho thấy, các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ cho tiết mục dự thi.

Kết thúc vòng loại 1, Ban Tổ chức chọn 15/45 thí sinh xuất sắc bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10/2017.

Được biết, sau vòng loại 2, Ban Tổ chức sẽ chọn 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết xếp hạng./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết