Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 10:08

Cựu chiến binh gương mẫu

Đó là cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Diện - Chủ tịch Hội CCB xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Diện

Tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1983; năm 1986, rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Diện tiếp tục gương mẫu trên mặt trận sản xuất và có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Những ngày đầu trở về quê hương, cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bằng ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông cùng gia đình ra sức cải tạo ruộng vườn, chịu khó học tập kinh nghiệm từ các đồng đội, sách vở,... để ứng dụng vào sản xuất. Nhờ biết tích góp và chi tiêu hợp lý nên sau 15 năm tần tảo, gia đình ông xây dựng cơ ngơi ổn định, hai con đều được học hành đến nơi, đến chốn.

Không dừng lại ở đó, với vai trò Chủ tịch Hội CCB xã từ năm 2010, ông Diện cùng Ban Chấp hành hội lãnh đạo, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; duy trì sinh hoạt định kỳ của các chi hội 1 tháng/lần, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 75% trở lên.

Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hội.

Nhằm nâng cao đời sống hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, ông cùng các thành viên Ban Chấp hành đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi” bằng cách tranh thủ các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế; đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Từ đó, đời sống của hội viên trên địa bàn xã từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt hơn 85%,... Ông còn tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ qua các buổi nói chuyện nhân các ngày lễ lớn trong năm cho hàng ngàn lượt học sinh trên địa bàn.

Phấn đấu, nỗ lực trong công tác chuyên môn và công tác xã hội, ông Nguyễn Văn Diện được UBND tỉnh, UBND thành phố và các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích