Tiếng Việt | English

16/07/2018 - 20:13

Cựu chiến binh gương mẫu

Trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Huỳnh Văn Hoằng (SN 1956), ngụ ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An không ngại khó, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Hoằng

Năm 1975, ông Hoằng tham gia cách mạng. Năm 1978, ông về xã Vĩnh Trị công tác, trải qua nhiều vị trí khác nhau và nghỉ hưu vào cuối năm 2016 khi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Hưng. Lúc này, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Lò Gạch.

Trong công việc, ông luôn nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Ông tham gia trồng cây xanh dọc tuyến đường liên ấp, tham gia tổ hòa giải, vận động người dân đóng góp 30 triệu đồng làm 3 cống thoát nước cho hơn 120ha lúa trong khu đê bao.

Năm 2017, ông cùng Ban Công tác Mặt trận ấp vận động người dân đóng góp 35 triệu đồng xây dựng trụ sở ấp văn hóa khang trang.

Ông còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Hiện, gia đình ông có 11ha đất ruộng, sản xuất 2 vụ lúa/năm. Để đạt năng suất 6-8tấn/ha/vụ như hiện tại, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, tham quan các mô hình hiệu quả, áp dụng vào sản xuất.

Hàng năm, gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Hạnh phúc lớn nhất của ông là 3 người con đều trưởng thành, có việc làm ổn định.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Trị - Nguyễn Văn Thọ cho biết: “Ông Hoằng là cựu chiến gương mẫu, gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, góp phần cùng địa phương xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới”./.

Hữu Trung

Chia sẻ bài viết