Tiếng Việt | English

12/10/2022 - 08:56

Cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong các phong trào

Phong trào Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu của Hội CCB đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, hội viên (CB, HV) CCB phát huy truyền thống, phẩm chất người lính, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB trong tỉnh Long An triển khai nhiều mô hình thu hút CB, HV nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

Trước đây, khi mới lập gia đình ra ở riêng, gia đình CCB Lê Văn Đựng (ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) gặp không ít khó khăn. Không có đất sản xuất, anh phải làm thuê, làm mướn đủ nghề từ cắt lúa, nhổ cỏ đến mua bán rau cải, quần quật cả ngày nhưng vẫn không đủ tiền chi tiêu. Được Hội CCB xã Hưng Điền B đứng ra tín chấp, gia đình anh vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển kinh tế. Với số tiền vay 10 triệu đồng, anh mua heo về nuôi. Nhờ cần cù chăm sóc nên đàn heo phát triển khỏe mạnh, cứ thế mà số lượng tăng dần có lúc 5 - 10 con trong chuồng. Sau khi bán heo, anh thu lợi nhuận kha khá, không chỉ trả được nợ vay mà còn tích lũy được một số vốn.

Quan tâm chăm lo cho hội viên khó khăn

Thấy được tinh thần vượt khó của anh, năm 2018, Hội CCB xã tiếp tục xét cho anh Đựng vay 50 triệu đồng để có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi. Từ nguồn vốn này kết hợp với số tiền tích lũy, anh mở cửa hàng buôn bán thức ăn chăn nuôi. Với phương châm “Lấy công làm lời, sống tiết kiệm”, có được bao nhiêu vốn anh dồn hết cho việc chăn nuôi, kinh doanh. Dần dần, anh có đủ kinh phí xây được căn nhà kiên cố, khang trang, trả nợ vay ngân hàng và đã thoát nghèo.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững trong HV, các cấp Hội CCB trong tỉnh thành lập các câu lạc bộ (CLB), hợp tác xã, gia trại,... do CCB làm chủ. Hiện các cấp Hội thành lập được 1 CLB doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân (CQN) cấp tỉnh và 1 CLB doanh nghiệp CCB, CQN cấp huyện; 1 công ty nghĩa tình đồng đội cấp tỉnh và 1 công ty nghĩa tình đồng đội cấp huyện; 29 doanh nghiệp CCB, 11 hợp tác xã, 159 tổ hợp tác, 45 gia trại, 39 CLB CCB, CQN làm kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu: 5+1 và 10+1 (5 hoặc 10 hộ HV khá, giàu hỗ trợ 1 hộ HV nghèo) trồng bưởi da xanh, trồng chanh không hạt, mái ấm cho HV nghèo,... Thông qua các mô hình, góp phần giảm hộ HV nghèo, hiện có nhiều xã không còn hộ HVCCB nghèo.

Với hai bàn tay trắng nhưng cần cù, chịu khó, CCB Ngô Hoài Phong (phường 2, thị xã Kiến Tường), vươn lên thành hộ giàu trên địa bàn. Ông Phong quê ở tỉnh Quảng Nam, vào thị xã Kiến Tường lập nghiệp gặp bao khó khăn, vất vả trong những ngày đầu nhưng với bản lĩnh, ý chí, nghị lực của người lính, ông không chịu khuất phục. Ông vừa bươn chải mưu sinh, vừa dành dụm tích lũy. Từ một điểm thu mua, gia công chế biến nhỏ hàng thủy sản, nông sản, ông mạnh dạn đăng ký thành lập Cơ sở dịch vụ thương mại hải sản Sang Duyên, chuyên cung cấp thủy hải sản tươi sống cho thị trường. Với quy mô diện tích gần 2ha, ông đầu tư xây dựng nhà kho đông lạnh, xưởng chế biến, máy móc, thiết bị, hệ thống nước sạch, hệ thống xử lý bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Trao nhà Đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở

Cũng từ đây, cơ sở của ông Phong không ngừng phát triển, chiếm lĩnh thị trường hải sản khu vực Đồng Tháp Mười; tạo việc làm cho 50 lao động thường xuyên và 100 lao động thời vụ có mức thu nhập bình quân từ 7-15 triệu đồng/người/tháng, trong đó chủ yếu là CCB, CQN.

Hiện CCB Ngô Hoài Phong là Chủ nhiệm CLB CCB, CQN làm kinh tế thị xã Kiến Tường với mục đích giúp đỡ HV về vốn, giống, kiến thức khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu. Những năm qua, ông luôn gắn bó với hoạt động của CLB, dành kinh phí chăm lo các gia đình chính sách, gia đình CCB gặp khó khăn. Ông vận động và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà Đồng đội, trị giá 300 triệu đồng; cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ, lụt 100 triệu đồng; mỗi năm đóng góp trên 20 triệu đồng hỗ trợ người nghèo ở địa phương; hỗ trợ kinh phí chăm lo hộ nghèo đón tết 100 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất. Ngoài ra, ông còn nhận phụng dưỡng đến cuối đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Như (phường 1, thị xã Kiến Tường).

Hội viên cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Kìa, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên động viên CB, HV phát huy ý chí tự lực, khắc phục khó khăn, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 3.600 tỉ đồng, tạo điều kiện cho hơn 80.000 lượt HVCCB vay để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hầu hết HV đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động đóng góp quỹ hội được hơn 41 tỉ đồng, giúp HVCCB vay vốn không lãi suất để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh còn 36/22.679 hộ HVCCB nghèo (chiếm 0,15%).

Chung tay xây dựng quê hương

Không những hăng say thi đua lao động, sản xuất, HVCCB trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB Phạm Văn Chính (SN 1957, ngụ ấp Đồng Tre, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) vững vàng trên mặt trận mới, là gương sáng về lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng. Từ 0,5ha đất nông nghiệp được cha mẹ cho sau khi lập gia đình vào năm 1979, nhờ cần cù, chịu khó, dần dần ông tích lũy vốn mua thêm đất để canh tác. Đến nay, gia đình ông có 1,2ha đất sản xuất nông nghiệp, cuộc sống vươn lên khá giả.

Hội viên cựu chiến binh tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới

Cùng với chăm lo xây dựng gia đình, ông Chính còn là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào XDNTM. Ông tích cực tuyên truyền, vận động HVCCB, người dân trong ấp tự nguyện hiến đất, góp công, góp của mở rộng đường giao thông; thăm hỏi, tặng quà cho nhiều gia đình khó khăn;... Đơn cử, tuyến đường Cầu Vuông - Cầu Đôi được nâng cấp, mở rộng, gia đình ông Chính đóng góp tiền và hiến hàng chục mét vuông đất để xây dựng. Không những thế, ông còn tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng công trình này. Ông Chính chia sẻ: “Vì lợi ích chung của cả ấp, cả xã là việc mà một người dân nên làm. Đặc biệt, là CCB, hơn ai hết tôi càng xác định rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trong việc tham gia các phong trào, hoạt động nói chung và XDNTM nói riêng”.

“Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, các cấp Hội CCB trong tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB trong thực hiện các tiêu chí XDNTM gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ vậy, nhiều CB, HVCCB tham gia đóng góp XDNTM tại địa phương, tích cực nêu gương sáng, hiến đất, công lao động, tài sản để giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi cộng đồng. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh vận động CB, HV hiến gần 380.000m2 đất, tham gia đóng góp hơn 21.000 ngày công lao động, vận động mạnh thường quân xây dựng 119 cầu giao thông nông thôn” - ông Nguyễn Văn Kìa thông tin./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết