Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 19:55

Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

Ngày 17/11, tại huyện Thạnh Hóa, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021.

Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021

Cụm thi đua số 1 gồm Hội Cựu chiến binh các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Năm 2021, Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã trong cụm tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động hội viên giữ vững, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Các đơn vị quan tâm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Triển khai, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đặc biệt, các đơn vị tập trung nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo trong hội viên. Từ đó, xuất hiện nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như tổ góp vốn làm vốn vượt nghèo, mô hình chăn nuôi thỏ, chăn nuôi bò vỗ béo và sinh sản, mô hình vườn - ao - chuồng khép kín kết hợp trồng lúa cao sản và các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi khác.

Hội Cựu chiến binh trong cụm xây dựng được nguồn quỹ hội đạt bình quân 1,6 triệu đồng/hội viên trở lên. Các tổ tiết kiệm - vay vốn do Hội Cựu chiến binh quản lý hoạt động hiệu quả, từ đó góp phần giúp hội viên có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trong năm, Hội Cựu chiến binh cụm 1 đã vận động đóng góp sửa chữa 56 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở, mỗi căn từ 30 - 60 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, mỗi căn từ 40 - 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm còn vận động kinh phí, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn bởi đại dịch. Nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia các Tổ Covid-19 cộng đồng, các chốt chặn và phục vụ khu cách ly phòng chống dịch.

Trong cụm, năm 2021, 100% Hội Cựu chiến binh cơ sở đều đạt trong sạch vững mạnh, số hội viên gương mẫu đạt 100%, tỷ lệ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa chiếm 90% trở lên.

Tại Hội nghị, các đơn vị còn tập trung thảo luận, phân tích rõ những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc, thực hiện tốt hơn phong trào thi đua của cụm thời gian tới./.

Ngọc Mận - Ngọc Như

Chia sẻ bài viết