Tiếng Việt | English

02/08/2022 - 15:07

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lương Bình, Lương Hòa  

Ngày 02/8, đại biểu HĐND tỉnh Long An, đơn vị huyện Bến Lức gồm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh – Đặng Thanh Bình; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hòa Thành Long An – Võ Thanh Tú và tổ đại biểu HĐND huyện Bến Lức gồm Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa – Nguyễn Lê Thúy Oanh; Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Lương Bình – Nguyễn Mộng Nghi; Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đức – Huỳnh Trọng Thanh có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Lương Bình và Lương Hòa huyện Bến Lức sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bí thư Huyện ủy Bến Lức – Trần Hoàng Nhân; Chủ tịch UBND huyện – Trần Văn Tươi cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn huyện dự.

Bí thư Tỉnh uỷ Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được tiếp thu ghi nhận một số kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Lương Bình và Lương Hòa nêu những ý kiến kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện liên quan đến những vấn đề cấp thiết trong cuộc sống như quy hoạch, đền bù, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt cần cân nhắc bố trí tái định cư phù hợp cho người dân trong dự án cụm công nghiệp Minh Hưng xã Lương Bình; hỗ trợ một số trường hợp lao động tự do khác bị ảnh hưởng dịch Covid-19; quan tâm chấn chỉnh việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cách ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân, …

Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND xã Lương Bình và Chủ tịch UBND huyện lần lượt giải trình cụ thể. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được thông tin thêm với cử tri về các dự án cần thiết triển khai để tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới.

Đồng thời, tiếp thu ghi nhận một số kiến nghị của cử tri để quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn. Ngoài ra, ông đề nghị lãnh đạo huyện cùng các xã quan tâm thực hiện tốt chế độ công vụ, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống người dân ngày càng phát triển./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết