Tiếng Việt | English

25/04/2022 - 11:22

Dâng hương kỷ niệm 55 năm chiến tích khu vực rạch Bà Kiểu

Sáng 25/4, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức dâng hương tại di tích lịch sử cấp tỉnh khu vực rạch Bà Kiểu, thuộc ấp Lũy, xã Phước Lại. Bí thư Huyện uỷ - Trương Thanh Liêm, các đồng chí là nhân chứng lịch sử, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và nhân dân xã Phước Lại tham dự.

Đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và nhân dân khu vực rạch Bà Kiểu

Cách nay 55 năm, nơi đây là địa điểm ác liệt trong chiến dịch 18 ngày đêm (từ ngày 8 đến 25/4/1967) của quân dân Phước Lại chống lại “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ, được giặc chọn làm địa điểm thực hiện chiến thuật trực thăng vận kết hợp với tàu chiến trên sông tham gia càn quét, bắn phá. Trong 18 ngày đêm ác liệt, du kích Phước Lại được sự yểm trợ của du kích xã Phước Vĩnh Tây đã kiên cường chống cự 30 đợt càn quét liên tục.

Trong trận đấu này, ta tiêu diệt được gần 200 lính Mỹ, bắn rơi 2 máy bay, thu 25 súng và nhiều quân trang, quân dụng. Bí thư kiêm xã đội trưởng - Lê Chí A cùng 2 chiến sĩ du kích của ta đã anh dũng hy sinh. Chiến thắng khu vực rạch Bà Kiểu đã bẻ gãy ngay từ đầu chiến thuật trực thăng vận mà địch triển khai trên mảnh đất vùng hạ Cần Giuộc, mở ra lối đánh mới “bám thắt lưng địch mà đánh”, được vận dụng làm nên liên tiếp nhiều chiến công khác của vùng hạ Cần Giuộc như trận 45 ngày đêm đánh Mỹ ở Phước Vĩnh Tây, trận Cầu Tre ở xã Phước Vĩnh Đông,… Di tích khu vực rạch Bà Kiểu được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1993.

Di tích khu vực rạch Bà Kiểu là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và nhân dân khu vực rạch Bà Kiểu năm xưa đã hy sinh xương máu, tô thắm thêm trang sử hào hùng của quê hương. Nơi đây trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Thanh Nga - Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết