
Ông Nguyễn Thanh Minh và anh Nguyễn Văn Sang chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX
Nửa đời người giữ bình yên xóm ấp
Nhiệt huyết, trách nhiệm và tận tâm - đó là những điều mà đồng chí, đồng đội và người dân khu phố Long Chí (phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) thường nhắc đến khi nói về ông Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1964) - Tổ phó Tổ BVANTT ở cơ sở. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Minh đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để gắn bó với lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trong đó có 4 năm tham gia Ban Bảo vệ dân phố. Năm 2024, trở thành lực lượng tham gia BVANTT tại cơ sở và suốt chặng đường ấy, ông chưa một lần cho phép mình dừng bước. “Giữ bình yên cho xóm làng không phải là việc riêng của công an mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Với tôi, được góp sức trong tổ giữ gìn ANTT là một phần của cuộc sống, một niềm hạnh phúc” - ông Minh chia sẻ.
.jpg)
Ông Nguyễn Thanh Minh (bìa phải) hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính
Dẫu tuổi cao, sức khỏe không còn như trước nhưng khi xảy ra vụ việc phức tạp, người dân trong khu phố vẫn thấy ông Minh sát cánh cùng công an cơ sở xử lý tình huống. Trong trí nhớ của mình, ông Lâm Vĩnh Phong (ngụ phường Hòa Thành), cho biết: “Có những lần tôi thấy chú Minh trực tiếp sơ cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường hay cùng tổ công tác truy bắt tội phạm giữa đêm khuya”. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào ngày 30/9/2023, khi tham gia cùng tổ công tác của Công an phường xử lý một vụ việc, ông Minh và 2 đồng đội bị 3 đối tượng dùng dao tấn công dẫn đến bị thương. Thế nhưng, khi vết thương vừa lành, ông lại tiếp tục tham gia các hoạt động của tổ như chưa từng có điều gì xảy ra.
Ông Minh trải lòng: “Tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật,... thường rất manh động, nếu mình chùn bước, không chỉ bản thân nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Vì vậy, anh em trong tổ luôn xác định phải nỗ lực hết mình vì sự an toàn của cộng đồng”.
Nhận xét về ông Minh, Trung tá Trần Thị Ngọc Truyến - Trưởng Công an phường Hòa Thành, cho biết: “Đồng chí Minh là cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Với những nỗ lực của mình trong tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương, mới đây, đồng chí Minh là 1 trong 2 cá nhân tiêu biểu đại diện tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX tại TP.Hà Nội”.
Theo Trung tá Truyến, sau khi hợp nhất địa bàn, khối lượng công việc của lực lượng Công an chính quy tăng gấp nhiều lần nhưng nhờ sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở, trong đó có ông Minh, đã giúp Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm bình yên cho người dân.
"Tinh thần thép" nơi tuyến đầu cơ sở
.jpg)
Anh Nguyễn Văn Sang (bìa phải) tham gia bắt giữ tội phạm
Hàng ngàn tổ BVANTT trên khắp tỉnh Tây Ninh đang ngày đêm miệt mài, gan dạ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên từ cơ sở.
Cùng với ông Minh tại phường Hòa Thành, anh Nguyễn Văn Sang - Tổ trưởng Tổ BVANTT ấp Mới 2, Công an xã Mỹ Hạnh, cũng là một điển hình trong phong trào này. Đơn cử như vụ việc anh phối hợp công an địa phương và Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (cũ), TP.HCM, truy bắt tội phạm trộm cắp xảy ra vào ngày 17/12/2024, trên địa bàn ấp Mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước hợp nhất).
Anh Sang chia sẻ: "Chúng tôi là người dân, gần dân nên nắm rõ tình hình, từng con đường, ngõ hẻm. Khi có vụ việc, chúng tôi luôn giữ tinh thần thép và kỷ luật để phối hợp hiệu quả với công an chính quy, xử lý các vụ việc phức tạp như vụ việc trên".
Tinh thần ấy, trách nhiệm ấy đã và đang góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với anh Sang cũng như lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở. Ông Trần Văn Sanh - người dân ấp 5, xã Mỹ Hạnh, bày tỏ: “Khuya tôi thức dậy vẫn thấy các anh đi tuần. Từ khi có Tổ BVANTT hoạt động, trong xóm an ninh hơn hẳn, tệ nạn cũng giảm rõ rệt”.
Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, các tổ BVANTT ở xã Mỹ Hạnh đã và đang khẳng định vai trò rõ nét. Lực lượng đã cung cấp 21 tin báo có giá trị cho công an, trực tiếp tham gia giải quyết 10 vụ mâu thuẫn nội bộ người dân và phối hợp xử lý 16 vụ việc phức tạp khác.
Trung tá Cao Văn Dũng - Phó Trưởng Công an xã Mỹ Hạnh, nhìn nhận: “Sau khi hợp nhất, xã Mỹ Hạnh có 13 tổ với 76 thành viên. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Công an xã, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò. Họ nắm chắc địa bàn, tuần tra, kiểm soát hiệu quả, đồng thời tích cực vận động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở tại tỉnh đã và đang khẳng định rõ vị trí, vai trò không thể thay thế trong hệ thống giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Họ thực sự là những “cánh tay nối dài” vững chắc của công an xã, là "cầu nối tin cậy" giữa chính quyền và Nhân dân, những người âm thầm góp phần kiến tạo một xã hội bình yên, an toàn và đáng sống./.
|
Năm qua, lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở tại tỉnh đã phát hiện và tiếp nhận trên 4.600 tin báo; hỗ trợ giải quyết trên 3.500 vụ việc liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội.
Lực lượng này đã thực hiện trên 80.000 lượt tuần tra, trên 3.100 lượt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn giao thông và gần 700 lượt BVANTT ngoài địa bàn. Đặc biệt, họ đã hỗ trợ quản lý gần 3.000 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại địa phương, góp phần phòng ngừa tái phạm.
|
Hồng Ngự - Thanh Toàn