Tiếng Việt | English

06/10/2020 - 14:58

Đoàn giám sát chuyên đề Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Đức Hòa

Ngày 05/10, Đoàn giám sát chuyên đề Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Trịnh Thanh Hằng làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hoạt động công tác nữ công.

Đoàn giám sát chuyên đề Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa

Liên đoàn Lao động huyện hiện quản lý 250 Công đoàn cơ sở, trong đó có 163 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Tổng số nữ công nhân viên chức lao động là 10.104 người, đạt 53,2%; tổng số ban nữ công quần chúng là 176.

Nhìn chung, nữ công nhân viên chức lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp cơ bản có thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, lao động nữ tại một số doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đời sống khó khăn, thu nhập chưa ổn định.

Hoạt động nữ công thời gian qua đạt một số kết quả nhất định, thể hiện sự quan tâm của Công đoàn dành cho lao động nữ; phát triển các phong trào thi đua thiết thực. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Trung tâm Y tế, Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho công nhân khu, cụm công nghiệp; tăng cường tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Ngoài ra, huyện chú trọng tổ chức các hoạt động như Ngày Quốc tế phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, trao tặng 13 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho cán bộ, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bà Trịnh Thanh Hằng - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên đoàn lao động huyện trong công tác nữ công. Đồng thời, đề nghị huyện cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công nhân viên chức lao động nữ thông qua nhiều hình thức khác nhau. Bà cũng mong muốn Liên đoàn Lao động huyện quan tâm và có kiến nghị với địa phương đầu tư nhà trẻ, mẫu giáo trong khu, cụm công nghiệp để công nhân yên tâm làm việc./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết