Tiếng Việt | English

21/12/2022 - 08:27

Đoàn thể thao Long An giành 5 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX  

Với 5 Huy chương Vàng (HCV) giành được, Đoàn thể thao Long An hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ IX.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phạm Văn Chương cho biết, Đoàn thể thao Long An xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận, Đoàn thể thao Long An có 61 vận động viên (VĐV) tham dự các môn điền kinh, bơi lội, vật, golf và 2 nội dung bóng chuyền nam, nữ.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu chói sáng với 4 tấm HCV, trong đó có 3 tấm HCV cá nhân tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX

Trước khi tham dự đại hội, Đoàn thể thao Long An đặt mục tiêu giành 4 HCV ở môn điền kinh nội dung ném lao, nội dung bóng chuyền nữ cùng 2 nội dung bơi lội các cự ly tiếp sức 4x100m và 4x200m tự do nữ.

Bước vào thi đấu, bất ngờ lần lượt đến với Đoàn thể thao Long An khi kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành HCV đầu tiên ở cự ly 1.500m tự do nữ. Tiếp đó, VĐV điền kinh trẻ Trần Thị Nhi Yến làm nên bất ngờ lớn với tấm HCV ở cự ly chạy 100m nữ. Đây là tấm HCV ngoài kỳ vọng bởi cự ly 100m nữ được xem là danh giá nhất tại môn điền kinh với hàng loạt đối thủ mạnh.

VĐV điền kinh trẻ Trần Thị Nhi Yến (số đeo 280) giành HCV danh giá ở cự ly 100m nữ

Sau 2 tấm HCV đầy bất ngờ, Đoàn thể thao Long An thi đấu không thực sự thành công khi niềm hy vọng vàng môn ném lao là VĐV Hoài Văn không đạt phong độ tốt, VĐV Hoài Văn vừa hồi phục chấn thương và chỉ đoạt Huy chương Bạc (HCB). Đội tuyển bóng chuyền nữ cũng không thể bảo vệ thành công tấm HCV khi thất bại trước Quân đội trong trận chung kết. Ở môn bơi lội, cự ly 4x100m tiếp sức tự do nữ, các kình ngư Long An cũng chỉ giành được tấm HCB.

Tuy nhiên, Đoàn thể thao Long An đã có những ngày thi đấu bứt phá khi kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu vô cùng xuất sắc với 2 tấm HCV cá nhân ở cự ly 800m tự do nữ và 200m ếch nữ. Môn bơi lội cũng xuất sắc mang về tấm HCV thứ 5 cho Đoàn thể thao Long An ở cự ly 4x200m tiếp sức tự do nữ do công của các kình ngư Lê Thiên Kim, Trần Thị Hồng Cẩm, Trần Thị Hồng Gấm và Võ Thị Mỹ Tiên. Qua đó, giúp Đoàn thể thao Long An vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay.

Bên cạnh 5 tấm HCV, Đoàn thể thao Long An còn giành được 8 tấm HCB và 6 tấm Huy chương Đồng ở các môn điền kinh, bơi lội, vật và bóng chuyền nữ để kết thúc một kỳ đại hội thành công./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích