Tiếng Việt | English

23/05/2017 - 20:59

Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức: 1 năm bắt 21 vụ/23 đối tượng phạm tội

Năm 2016, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm (PCTP) huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tấn công truy bắt các loại tội phạm. Nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, tẩu thoát trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Bến Lức bị Đội Dân phòng Honda khách PCTP huyện phối hợp lực lượng công an truy bắt.

Hằng tháng, Phó Trưởng Công an huyện phụ trách và Đội Xây dựng phong trào - phụ trách xã về an ninh, trật tự (ANTT) tổ chức họp định kỳ cùng Đội Dân phòng Honda khách PCTP huyện đánh giá tình hình và kết quả hoạt động trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động, phân công, giao nhiệm vụ từng thành viên, động viên các thành viên trong đội phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tấn công tội phạm.

Thượng tá Đặng Thành Mừng - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, trao giấy khen của UBND huyện cho anh Huỳnh Tấn Nguyên (bìa phải) - Đội trưởng Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm

Gắn với công việc mưu sinh hằng ngày vừa chạy xe Honda khách, vừa tham gia công tác PCTP, các thành viên Đội Dân phòng Honda khách PCTP luôn thể hiện tinh thần vượt khó, kiên quyết tấn công tội phạm, tham gia giữ bình yên cuộc sống.

Bất kể ngày đêm, khi nhận được tin báo cướp giật, trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông,... các anh nhanh chóng thông báo cho các thành viên trong đội về thông tin vụ việc, địa điểm gây án, đặc điểm nhận dạng, đặc điểm tài sản bị mất trộm,... và phân công vị trí cho các đội viên chốt chặn. Khi phát hiện đối tượng, các thành viên kịp thời thông tin phối hợp lực lượng công an và người dân truy bắt.

Năm 2016, lực lượng Dân phòng Honda khách PCTP huyện Bến Lức nhận được 218 tin báo liên quan đến trộm nóng xe môtô trên địa bàn Long An và các tỉnh miền Tây. Qua đó, lực lượng chốt chặn và bắt giữ 21 vụ/23 đối tượng, thu hồi 16 xe môtô, 1 điện thoại di động,...

Cụ thể, đội bắt 4 vụ trộm cắp tài sản/4 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 7 vụ trộm/7 đối tượng thực hiện hành vi trộm trên địa bàn tỉnh Bến Tre; 1 vụ/1 đối tượng trên địa bàn tỉnh An Giang. Trên địa bàn tỉnh Long An, đội bắt 9 vụ/11 đối tượng (trong đó, 1 vụ cướp giật/2 đối tượng, 1 vụ lừa đảo/2 đối tượng, 7 vụ trộm/7 đối tượng).

Với kết quả đó, Đội Dân phòng Honda khách PCTP huyện Bến Lức được UBND tỉnh Long An tặng 1 bằng khen; công an các tỉnh, UBND các huyện tặng 21 giấy khen đột xuất. Trong đó, nổi bật là các anh: Huỳnh Tấn Nguyên, Vũ Đức Đông, Châu Ngọc Bảo Sơn, Nguyễn Văn Phúc,...

Ngoài ra, trong năm, đội cùng lực lượng công an tuần tra bảo vệ ANTT; tham gia bảo vệ hiện trường 92 vụ tai nạn, va quẹt giao thông và các vụ phạm pháp hình sự; tham gia cấp cứu nạn nhân, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tai nạn để trộm cắp tài sản.

Điển hình vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 01/6/2016, nhận được tin báo của Công an TP.Bến Tre xảy ra vụ trộm nóng xe môtô biển số 71 B2-441.87, lực lượng triển khai chốt chặn, đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện đối tượng khả nghi, các anh nhanh chóng kết hợp Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức bắt giữ đối tượng Sín Vòng Chung (SN 1988), ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM cùng tang vật bàn giao Công an TP.Bến Tre.

Khoảng 17 giờ, ngày 09/11/2016, tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức, các anh: Vũ Đức Đông và Châu Ngọc Bảo Sơn - đội viên Đội Dân phòng liên xã huyện Bến Lức; Huỳnh Ngọc Vẹn và Nguyễn Long Hiệp - lực lượng dân phòng thị trấn Bến Lức, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Đào Công Nông (SN 1978) và Lê Phú Trương (SN 1980), cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt vàng của chị Đinh Thị Thêm, ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Đại úy Lương Thị Tuyết Hạnh - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, cho biết, chỉ với 10 thành viên cùng hành nghề Honda khách, với mức thu nhập không cao, phần kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng các thành viên Đội Dân phòng Honda khách PCTP luôn tích cực, kiên quyết đấu tranh PCTP, giữ gìn ANTT. Có thể nói, đây là lực lượng nòng cốt luôn đồng tâm, kề vai sát cánh cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của người dân. Đội Dân phòng Honda khách PCTP huyện Bến Lức tiếp tục là điểm sáng của lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện và tỉnh trong năm qua, được Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết