Tiếng Việt | English

26/11/2025 - 08:43

Đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới hơn 21km qua địa bàn xã Khánh Hưng. Nơi đây không chỉ là điểm chốt chiến lược trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn là "cầu nối" quan trọng trong hoạt động đối ngoại biên phòng giữa ĐBP Bến Phố và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X15, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X16, Trung đội 2 và 3 Bộ đội bảo vệ biên giới (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia). Những năm qua, công tác đối ngoại của ĐBP Bến Phố đã góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tạo môi trường ổn định để người dân hai bên biên giới yên tâm bám biên giới, lao động, sản xuất, xây dựng đời sống gia đình, góp sức cùng cơ quan chức năng xây dựng và bảo vệ biên giới.

Đồn Biên phòng Bến Phố thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X15

Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X15 và Trung đội 2 Bộ đội bảo vệ biên giới (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) tuần tra song phương

Trung tá Trần Văn Quân - Đồn trưởng ĐBP Bến Phố, cho biết: Năm qua, đơn vị duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm việc thông tin, trao đổi tình hình liên quan giữa hai bên biên giới và bàn biện pháp bảo vệ biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia đối diện. Qua đó, hai bên kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, phối hợp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Các cuộc gặp gỡ đều được triển khai đúng quy định, tạo điều kiện để hai bên hiểu nhau hơn, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao hiệu quả phối hợp. Nhờ duy trì tốt cơ chế hội đàm, nhiều vụ việc vượt biên trái phép, vận chuyển hàng cấm hay tội phạm ma túy được hai bên phối hợp xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, ĐBP Bến Phố và Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X15, Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới X16, Trung đội 2 và 3 Bộ đội bảo vệ biên giới (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra song phương dọc đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới.

Mỗi bước chân tuần tra là sự khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và phòng ngừa vi phạm ngay từ tuyến đầu. Hoạt động tuần tra chung còn tạo sự gắn kết bền chặt. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý biên giới mà còn xây dựng niềm tin, tăng cường đoàn kết giữa lực lượng hai nước.

Ngoài đối ngoại giữa lực lượng vũ trang, ĐBP Bến Phố còn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Những buổi giao lưu thể thao, thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Campuchia.

ĐBP Bến Phố còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định khi qua lại biên giới; giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội. Trung tá Trần Văn Quân nhấn mạnh: Tình đoàn kết quân - dân, sự gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước và tình hữu nghị giữa cộng đồng cư dân hai bên ngày càng được thắt chặt.

Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, giao lưu văn hóa - xã hội cũng như sự phối hợp trách nhiệm trong quản lý đường biên, cột mốc góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Những kết quả này cũng là giá trị bền vững trong công tác đối ngoại của ĐBP Bến Phố./.

Xuân Minh - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết