Tiếng Việt | English

30/09/2019 - 21:35

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Baroness Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh, đồng chủ trì đối thoại.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ hai. (Nguồn: mod.gov.vn)

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ hai. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và bà Baroness Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh, đồng chủ trì đối thoại.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và bà Baroness Goldie đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh và các bước phát triển tích cực trong quan hệ quốc phòng thời gian qua, đặc biệt là sau khi hai bên ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Anh và tổ chức thành công Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ nhất.

Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Anh đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác đào tạo tiếng Anh, ngành hậu cần, bản đồ thủy đạc và hợp tác công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, hiệu quả, thiết thực.

Để nâng cao quan hệ quốc phòng song phương lên tầm cao mới, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau.

Sắp tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Anh. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các chuyến thăm tiếp theo của tàu Hải quân Anh tới Việt Nam; mong muốn phía Anh tiếp tục chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tổ chức giao lưu sỹ quan trẻ giữa quân đội hai nước; đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ và mở rộng đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón các sỹ quan của Quân đội Anh sang học tập tiếng Việt tại Việt Nam. Hai bên cần tăng cường thúc đẩy hợp tác, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp bà Baroness Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua; đồng thời, cảm ơn Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tại Nam Sudan và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nhất là đào tạo tiếng Anh, cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đánh giá cao cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Anh và nhóm công tác song phương Việt Nam-Anh về hợp tác quốc phòng. Đây chính là cơ sở và cơ chế hợp tác quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết