Tiếng Việt | English

26/02/2021 - 11:31

Đồn Biên phòng Bến Phố bắt 5 đối tượng có ý định vượt biên trái phép

Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Công an xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng kiểm tra hành chính và bắt các đối tượng có ý định vượt biên trái phép.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25/02, Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An nhận được tin tố giác từ quần chúng nhân dân có một số đối tượng lạ mặt hộ gia đình ông Lê Văn Minh Vương, ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng. Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp Công an xã Hưng Điền A kiểm tra hành chính và mời các đối tượng về trụ ở công an xã làm việc.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép do đồn Biên phòng Bến Phố và công an xã Hưng Điền A bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đến địa bàn biên giới để vượt biên qua Campuchia xin việc làm. Tại đây, 5 đối tượng khai tên Ngô Cẩm Tuyền, SN 1992, quê quán: xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Lê thị Tuyết Vân, SN 2000, quê quán: xã Mỹ An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Trần Nguyễn Kiều Mi, SN 1998, quê quán xã Gia Lộc, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh; Lê Minh Hảo, SN 2000, quê quán: xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Đinh Quốc Huy, SN 1997, quê quán: xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Phát, SN 1992 và Phạm Phúc Long, SN 1995, quê quán xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. (Phát và Long là đối tượng đưa rước).

Đối tượng nhập cảnh trái phép Huỳnh Văn Vũ

Số đối tượng trên khai có người thân sinh sống tại Campuchia rủ sang Campuchia làm việc với thu nhập cao, các đối tượng đã liên lạc với nhau thống nhất ngày giờ để đi vượt biên sang Campuchia xin việc làm. Theo chỉ dẫn, các đối tượng đã liên hệ với người tên Xuân, Giang (đối tượng Xuân, Giang trong đường dây đưa rước người xuất cảnh trái phép đã bị Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt giữ) để được giúp đỡ. Xuân và Giang đã gọi điện cho Nguyễn Văn Phát và Phạm Phúc Long đón đưa về hộ gia đình ông Lê Văn Minh Vương chờ cơ hội để vượt biên qua bên kia biên giới, thì bị lực lượng làm nhiệm vụ Đồn Biên phòng Bến Phố và Công an xã Hưng Điền A phát hiện bắt giữ.

Được biết, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 26/02, Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp Công an xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid -19 phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đối tượng khai tên Huỳnh Văn Vũ, SN 1987, hộ khẩu thường trú: ấp Tà Nu, xã Hưng Điền, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Sau khi tiến hành xác minh nhân thân, đo thân nhiệt, khai báo y tế và làm đầy đủ các trình tự thủ tục pháp lý, Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp cơ quan chức năng huyện Vĩnh Hưng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý trước pháp luật./.

Minh Luận - Nguyễn Trí

Chia sẻ bài viết