Tiếng Việt | English

05/03/2024 - 08:27

Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức: Tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cụm cảng

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Cảng Bến Lức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực cụm cảng (gồm 13 cảng thuộc huyện Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc); kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, tham gia xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức tuần tra trên sông

Chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” được ĐBPCK Cảng Bến Lức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Đồn đề cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu. Mỗi CBCS đều nêu cao tinh thần tự giác, đổi mới tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp.

Thượng tá Vũ Văn Hải - Chính trị viên ĐBPCK Cảng Bến Lức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Trong năm 2023, đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp trên, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện, triển khai viết cam kết thực hiện chủ đề công tác hiệu quả, chất lượng, tự giác, chủ động xây dựng đơn vị mẫu mực, chính quy.

Hàng tháng, hàng tuần, tổ điều lệnh đều chấn chỉnh hành vi của CBCS, giáo dục CBCS chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, giữ gìn tác phong khi làm việc với Nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực cụm cảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, không gây phiền hà, sách nhiễu, không để xảy ra tiêu cực”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức kiểm soát thủ tục hành chính các tàu neo đậu tại cụm cảng

Kết quả, năm 2023, đơn vị tổ chức 572 tổ với 1.968 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát, giám sát khu vực cụm cảng; phối hợp lực lượng bảo vệ cảng, Chi cục Hải quan Bến Lức, Cảng vụ tuần tra, kiểm soát khu vực cụm cảng được 21 cuộc với 105 lượt CBCS tham gia.

Đơn vị còn phối hợp lực lượng công an, quân sự tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật khác tại khu vực cửa khẩu cảng và các địa bàn liên quan. ĐBPCK Cảng Bến Lức tiếp nhận 46 nguồn tin báo, trong đó có 27 tin có giá trị, 19 tin tham khảo; triển khai công tác địa bàn, bám, nắm tình hình khu vực cụm cảng được 120 lần với 248 lượt CBCS tham gia.

Bên cạnh đó, Đồn giải quyết thủ tục đăng ký phương tiện nội địa cho 1.488 lượt phương tiện đến và đi với hơn 15.100 lượt thuyền viên, hơn 2 triệu tấn hàng hóa các loại; đăng ký, giải quyết nhập cảnh - nhập khẩu cho 275 tàu với 4.187 thuyền viên, hơn 905.200 tấn hàng hóa các loại; xuất cảnh - xuất khẩu cho 193 tàu với 2.986 thuyền viên, hơn 168.000 tấn hàng hóa;...

Đồng thời, Đồn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân trên địa bàn và chủ các phương tiện tàu, thuyền chấp hành đúng các quy định khi neo đậu tại bến.

Anh Lê Văn Dương - chủ tàu của Công ty TNHH Dương Điền, bộc bạch: “CBCS ở ĐBPCK Cảng Bến Lức  tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu làm thủ tục theo quy định. Neo đậu tại cảng, tôi cảm thấy yên tâm vì an ninh, trật tự được bảo đảm”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu cho các phương tiện

Đề cao trách nhiệm, kỷ cương, CBCS ĐBPCK Cảng Bến Lức đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm 2023. Trên cơ sở đó, năm 2024, cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy đồn tập trung lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, duy trì nghiêm các ca, kíp trực; chủ động nắm, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên khu vực cụm cảng; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục đối với người, phương tiện, hàng hóa ra, vào cảng; đồng thời, kiểm tra, xem xét, theo dõi và hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh./.

Năm 2024, cấp ủy Đảng, Ban Chỉ huy ĐBPCK Cảng Bến Lức tập trung lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, duy trì nghiêm các ca, kíp trực; chủ động nắm, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên khu vực cụm cảng; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục đối với người, phương tiện, hàng hóa ra, vào cảng; đồng thời, kiểm tra, xem xét, theo dõi và hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

V.Hằng - K.Phượng

Chia sẻ bài viết