Tiếng Việt | English

21/06/2017 - 20:33

Đồn Biên phòng Long Khốt: Với công tác vận động quần chúng

Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt đứng chân trên địa bàn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có nhiệm vụ quản lý 17,3km đường biên giới trải dài trên 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị.

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Khốt, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều năm qua, đồn làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong điều kiện đời sống người dân còn nhiều khó khăn, để làm tốt công tác vận động quần chúng, đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quy chế Biên giới, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” lồng ghép với các chương trình và các đợt giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,...

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên ĐBP Long Khốt, cho biết: Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đồn luôn xác định công tác vận động quần chúng giữ vai trò nền tảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Thực tiễn cho thấy, hầu hết vụ việc xảy ra trên địa bàn, người dân cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ thiết thực công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ động ngăn ngừa và xử lý tốt các vụ việc.

Bên cạnh đó, đơn vị cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp chính quyền các ấp, vận dụng hài hòa, hợp lý các biện pháp, kết hợp lồng ghép tuyên truyền tập trung với tuyên truyền nhỏ, lẻ đến từng hộ gia đình, tranh thủ ý kiến của những người có uy tín trong dòng họ, trưởng ấp, cựu chiến binh,... gắn với mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, ý nghĩa của ký kết nhân dân 2 bên biên giới. Đơn vị làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã thực hiện kết nghĩa 2 bên biên giới, qua đó, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà,... nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 bên biên giới và 2 nhà nước.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, ĐBP Long Khốt góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân được giải quyết kịp thời, giúp người dân yên tâm chăm lo sản xuất, nâng cao dân trí, đời sống./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết