Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 13:30

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng

Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Qua đó, xây dựng mối quan hệ quân - dân bền chặt, tạo nền tảng quan trọng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần cùng các đơn vị bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Bộ đội biên phòng giúp sửa nhà cho người dân

Bộ đội biên phòng giúp sửa nhà cho người dân

Đồn quản lý và phụ trách tuyến biên giới qua các xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn xác định, công tác vận động quần chúng là nội dung quan trọng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh thực hiện các mô hình giúp dân phát triển KT-XH, giảm nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân,...

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh, chỉ đạo tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động quần chúng. Từ những vấn đề được thông tin, tiếp cận, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới nâng cao cảnh giác, nhận biết và phòng, chống hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Tham gia lao động xây dựng nông thôn mới

Tham gia lao động xây dựng nông thôn mới

Từ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, nhân dân ủng hộ những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Người dân còn sẵn sàng giúp đỡ các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Đồn cũng như các cơ quan chức năng 235 tin, trong đó có 123 tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đơn vị cũng đã phối hợp tốt lực lượng công an, quân sự huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới; Tiếng kẻng vùng biên; Mỗi tuần một địa chỉ; Con nuôi ĐBP; Nâng bước em tới trường; Ánh sáng an ninh; Camera giám sát an ninh, trật tự;...

Việc thực hiện các mô hình, phong trào đã đạt được sự đồng thuận cao, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đơn vị cũng chú trọng đến công tác giúp dân với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, được chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã đóng góp gần 1.000 ngày công lao động giúp dân sửa chữa hoặc làm nhà mới, sửa chữa cầu, đường, thu hoạch lúa, hoa màu,... Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng gần 300 phần quà cho gia đình chính sách, hơn 1.000 phần quà cho hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân, vị trí, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đơn vị nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác vận động quần chúng, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, từng giai đoạn và từng thời điểm cụ thể. Trong thực hiện công tác vận động quần chúng, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng khác.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tăng cường sự phối hợp các ngành, các lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới. Để thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng thì cán bộ, chiến sĩ phải gần gũi với nhân dân, kiên trì vận động, lời nói đi đôi với việc làm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết