Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 08:57

Long An

Đồn Biên phòng Sông Trăng tích cực phòng, chống buôn lậu


Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cho người dân

Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng đóng trên địa bàn 3 xã Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quản lý đường biên giới dài hơn 14,7km. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ĐBP Sông Trăng còn chủ động phối hợp các ngành, các cấp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn đóng quân.

Mặc dù buôn lậu, gian lận thương mại tại huyện Tân Hưng ít hơn so với các huyện biên giới khác, nhưng với đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở và rất gần với trục lộ chính của các xã, là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm, đặc biệt đối tượng buôn lậu lợi dụng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trái phép qua biên giới.

Xác định giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới là một trong nhiệm vụ quan trọng, CBCS đơn vị luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức, cá nhân tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại.


Tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh

Năm 2015, đồn đã xây dựng phương án, kế hoạch chỉ đạo CBCS chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở, các chợ biên giới. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận nghiệp vụ, chủ động cập nhật và dự báo nhu cầu các mặt hàng lậu, từ đó đề ra giải pháp xử lý tình huống, không để bị động bất ngờ.

6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, tang vật thu giữ gồm 1.000 gói thuốc hiệu Hero và bắt 2 vụ vận chuyển đường cát lậu trên địa bàn 2 xã Hưng Điền, Hưng Điền B.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân không chứa chấp, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia tố giác tội phạm và các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được đơn vị đặc biệt quan tâm. Nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại được phát hiện và xử lý nhanh, gọn nhờ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp.

Ông Vũ Văn Hùng, người dân ấp Cây Me, xã Hưng Điền chia sẻ: “CBCS ĐBP thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, tôi và nhiều người đã ý thức được buôn lậu là vi phạm pháp luật. Từ đó, chúng tôi vận động người thân, người dân không tham gia, đồng thời nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo về những đối tượng buôn lậu cho ĐBP xử lý”.

Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng - Thượng tá Nguyễn Trọng Hải cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng các phương án đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ tác hại của hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó, chấp hành nghiêm việc không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng trái phép”./.

V.Đát

 

Chia sẻ bài viết