Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 20:18

Đức Hòa: Khám phá chuyên án trộm trâu, bò

Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xảy ra nhiều vụ trộm trâu, bò, gây hoang mang cho người dân. Với thủ đoạn lợi dụng người chăn nuôi gia súc xây chuồng trại xa nhà, đợi đêm khuya, người dân ngủ say, các đối tượng đột nhập, dẫn trâu, bò lên xe tải chở đi tiêu thụ.

3 đối tượng trộm trâu, bò

Ban Chỉ huy Công an huyện xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án.

Các lực lượng trinh sát Công an huyện bắt quả tang băng trộm khi đang dẫn 2 con bò của một người dân lên xe tải. 

Các đối tượng trộm bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Văn Hổ (SN 1974, HKTT: Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa); Dương Mạnh Hùng (SN 1992, HKTT: Ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Tấn Thành (Huynh) (SN 1973, HKTT: Tổ 3, ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 con bò đực tổng trọng lượng 640kg, 1 cây kiềm cắt sắt, 1 ô tô tải và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Hổ và Hùng thừa nhận hành vi trộm 2 con bò vào ngày 17/6 tại nhà ông Ngô Đình Tùng (SN 1983, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) thì bị công an bắt quả tang.

Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm trâu, bò trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và 3 vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Lê Thành Trung - Trưởng Công an huyện Đức Hòa khuyến cáo người dân không nên cột tạm trâu, bò ngoài đồng trống; phải có người canh coi vào ban đêm. Người chăn nuôi nên xây chuồng trại cẩn thận, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã quá muộn./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết