Tiếng Việt | English

11/10/2020 - 06:50

Đức Huệ: Chủ động phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có đường biên giới giáp Campuchia dài gần 26km, 5 xã biên giới. Do địa hình nhiều đường mòn, lối mở, đời sống người dân dọc tuyến biên giới còn nhiều khó khăn và khoảng cách về địa lý gần với TP.HCM nên Đức Huệ vẫn được xác định là “điểm nóng” về hoạt động vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chốt biên phòng ở biên giới

Chốt biên phòng ở biên giới

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tình hình buôn lậu trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, kéo giảm. Ông Nguyễn Văn Trung, ngụ xã Mỹ Quý Tây, cho biết: “Nếu trước đây, hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu diễn ra công khai giữa ban ngày, có lúc xe chạy thành từng đoàn như thách thức cơ quan chức năng, gây bức xúc trong nhân dân thì những năm gần đây rất ít thấy tình trạng này”.

Dù đã giảm sâu so với trước nhưng hoạt động buôn lậu qua địa bàn có nơi, thời điểm vẫn còn diễn ra phức tạp. Lý do, buôn lậu cho lợi nhuận cao nên các đối tượng đầu nậu luôn tìm mọi cách và phương thức, thủ đoạn để lén lút hoạt động. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn cử người cảnh giới, thông báo cho nhau biết nhằm né tránh.

Qua tìm hiểu của phóng viên, ở xã Mỹ Quý Tây, địa bàn mà buôn lậu vẫn hoạt động phức tạp là khu vực ấp 3, đoạn đường mòn cầu Cây, cầu Đất. Ở ấp 4 là khu vực đường mòn Bàu Đưng, các bãi xe, chợ Tho Mo. Ở ấp 5 và ấp 6 là khu vực Gò Miễu, đường chốt dân quân, trạm Ba Thu. Xã Mỹ Quý Đông là khu vực trạm Voi Đình, Đìa Gai (ấp 6). Xã Mỹ Thạnh Tây là khu vực cột mốc 189, 190 thuộc ấp Vinh. Xã Bình Hòa Hưng, khu vực cầu Than Bùn, Mỏ Vẹt thuộc ấp 1,...

Thời gian qua, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn qua địa bàn Đức Huệ

Trong khi đó, các tuyến trọng điểm đường bộ mà các đối tượng buôn lậu thường hoạt động là Đường tỉnh 838, 838B, 838C, 839, 816, đường Sơ Rơ, đường tuần tra biên giới, đường Cầu Tre; các tuyến đường thủy trọng điểm buôn lậu là kênh G1, G3, Than Bùn, Bàn Trắng, T2, Mỏ Heo, ngã năm Bình Thành, kênh Ba Dồn, sông Vàm Cỏ,...

Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết, lợi dụng sơ hở trong việc kiểm soát tuyến biên giới, các đối tượng mang, vác, cõng bộ hoặc sử dụng xe môtô trung chuyển hàng hóa từ các kho, vựa phía Campuchia theo các đường mòn, lối mở về khu vực biên giới Đức Huệ tập kết. Sau đó, có đối tượng nhận hàng và vận chuyển bằng xe ôtô, xuồng máy đưa sâu vào nội địa tiêu thụ.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong đấu tranh, phòng chống buôn lậu, các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm. Mặt khác, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với hoạt động buôn lậu của các lực lượng như công an, biên phòng, quản lý thị trường, hải quan cũng ngày càng đồng bộ, đạt hiệu quả cao hơn. Các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biên giới nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi buôn lậu.

Theo báo cáo, trong công tác phòng, chống buôn lậu, từ năm 2018 đến nay, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 336 vụ, 81 đối tượng và tạm giữ 120 xe ôtô, 353 xe môtô, khởi tố 39 vụ, 53 bị can. Công an cấp cơ sở phát hiện, bắt giữ 440 vụ; Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phát hiện, bắt giữ 76 vụ, tạm giữ 35 xe môtô; Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ 124 vụ, tạm giữ 20 xe ôtô và 49 xe môtô là phương tiện vận chuyển. Trong các mặt hàng lậu vận chuyển qua biên giới thì thuốc lá vẫn là mặt hàng chính, từ năm 2018 đến nay, tại địa bàn đã tịch thu được hơn 2 triệu 673 ngàn gói.

Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên cho biết, để công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao, thời gian tới, huyện yêu cầu các lực lượng, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, các đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, địa phương chủ động phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu; tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, đường dây, tụ điểm buôn lậu để có kế hoạch đấu tranh, triệt xóa hiệu quả nhất, không để phát sinh, hình thành những điểm nóng mới về buôn lậu.

Song song đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay, tham gia hoạt động buôn lậu; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo phòng, chống buôn lậu./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết