Tiếng Việt | English

13/11/2019 - 20:55

Huấn luyện bơi xuồng ba lá

Góp phần nâng cao kỹ chiến thuật chiến đấu

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 huấn luyện bơi xuồng ba lá trên sông
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 huấn luyện bơi xuồng ba lá trên sông

Đóng quân trên địa bàn sông nước, ngoài nắm chắc kỹ chiến thuật chiến đấu, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự Long An còn huấn luyện bộ đội bơi xuồng ba lá. Đây là năm đầu tiên đơn vị đưa nội dung bơi xuồng vào chương trình với mục đích 100% chiến sĩ tiểu đoàn biết bơi và bơi xuồng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn.

Tận dụng dòng sông phía sau đơn vị làm thao trường huấn luyện, các chiến sĩ mặc quân phục gọn gàng, được trang bị áo phao. Mỗi chiếc xuồng gồm 3 chiến sĩ. Lúc đầu, chiến sĩ có sức khỏe tốt đảm nhận vị trí lái và mũi xuồng, sau đó hoán đổi cho nhau. Cán bộ huấn luyện bám sát để hướng dẫn từng động tác như cách bẻ lái, rẽ nước đưa xuồng ba lá lao về phía trước và giữ thăng bằng xuồng,... Dù là năm đầu tiên đơn vị tổ chức huấn luyện bơi xuồng ba lá nhưng các chiến sĩ thực hành khá tốt. Thượng sĩ Lê Thanh Hiếu - Phó Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: Lần đầu tiên bơi xuồng nên lúc đầu, tôi cũng gặp khó khăn. Dần dần, tôi không còn lo sợ, có thể bơi xuồng đi nhanh, đúng hướng. 

Huấn luyện bơi xuồng ba lá giúp bộ đội cọ xát địa bàn thực tế, nâng cao kỹ chiến thuật chiến đấu trong mọi tình huống. Để bảo đảm an toàn, lúc đầu, đơn vị huấn luyện động tác bơi xuồng trên cạn, sau khi thuần thục mới thực hành dưới nước theo đội hình. Trung sĩ Nguyễn Minh Cường - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, nói về kinh nghiệm: Khi thực hành đứng hay ngồi bơi xuồng đều phải giữ được thế cân bằng, nhất là khi hoán đổi vị trí cho nhau trong lúc hành quân phải thật cẩn thận để tránh rung lắc xuồng. Bên cạnh đó, huấn luyện bơi xuồng ba lá cũng cần có sức khỏe tốt mới bơi, chèo xuồng được nhanh. 

Trung úy Đỗ Văn Hiệp - Phó Đại đội trưởng đại đội 1, Tiểu đoàn 1, phụ trách huấn luyện bơi xuồng, cho biết: Huấn luyện cho bộ đội biết bơi và bơi xuồng ba lá là một yêu cầu cần thiết đối với đơn vị. Bởi ngoài huấn luyện sát thực tế trên địa hình sông nước, đơn vị còn làm nhiệm vụ cơ động cứu hộ, cứu nạn, giúp dân trong mùa mưa, lũ. Song song với huấn luyện bơi và bơi xuồng, chúng tôi tăng cường rèn thể lực cho bộ đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Sắp tới, Tiểu đoàn 1 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ làm điểm tổ chức hội thi đua xuồng ba lá trong lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ nhất.

Khác huấn luyện trên thao trường, sau buổi huấn luyện bơi xuồng ba lá, mồ hôi quyện nước sông ướt đẫm quân phục chiến sĩ. Những buổi luyện tập gian nan, vất vả ấy góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Anh hùng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, trên mọi địa hình./.

Vân Anh

 

 

Chia sẻ bài viết