Tiếng Việt | English

05/03/2020 - 20:40

Hạn, mặn đang xảy ra khốc liệt 

Dù mới bước vào mùa khô nhưng tình hình hạn, xâm nhập mặn đang xảy ra gay gắt trên nhiều địa phương của tỉnh Long An, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Nhiều nơi, kênh rạch không còn nước tích trữ mà cạn trơ đáy. Trong khi đó, nhiều diện tích lúa và cây trồng khác đang thiếu nước tưới trầm trọng và khả năng sẽ bị thiệt hại nặng. Đồng thời, tại một số vùng, người dân thiếu nước sinh hoạt, đời sống bị xáo trộn.

Có dòng kênh không còn chút nước đọng lại

Không còn nước để bơm

Thiếu nước nên mặt ruộng khốc

Một góc cánh đồng lúa đã trổ đòng bị hư hại do không có nước

Nông dân rầu rĩ khi ruộng lúa của gia đình bị thiếu nước

Nhiều diện tích thanh long cũng đang thiếu nước tưới

Lượng nước ở kênh bị cạn đã tạo ra áp lực đẩy đất ra ngoài gây sạt lở một số khu vực ven bờ tại địa bàn huyện Tân Trụ

Mở khóa bồn chứa trữ nước nhưng không còn giọt nước

Người dân ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc chắt chiu từng can nước sạch

Trước tình hình thiếu nước ở một số xã, lực lượng vũ trang tỉnh vận chuyển nước từ nhà máy đến cấp miễn phí cho người dân

Công an cũng tham gia hỗ trợ giúp người dân ở một số xã của huyện Tân Trụ lấy nước

Ở huyện Cần Giuộc, dự báo trong mùa khô này có khoảng 8.000 hộ dân thiếu nước. Theo đó, ngành chức năng sẽ tiếp tục duy trì việc cử lực lượng và phương tiện vận chuyển nước đến cấp miễn phí cho người dân

Lê Đức

Chia sẻ bài viết