Tiếng Việt | English

02/12/2022 - 20:37

Hiệp hội Les Enfants du Dragon trao nhà tình thương tại Long An  

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hiệp hội Les Enfants du Dragon (LEDD) Pháp, giai đoạn 2022-2024, ngày 02/12, LEDD phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt – Pháp tỉnh, Tỉnh Đoàn Long An và địa phương bàn giao nhà tình thương cho bà Huỳnh Thị Thu Hà, ngụ ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Pháp tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Nguyên (thứ 5, trái qua), Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh – Nguyễn Hữu Ngọc (bìa phải), Chủ tịch Hiệp hội Les Enfants du Dragon – Marc De Muynck (thứ 5, phải qua) tại lễ trao nhà

Căn nhà được LEDD tài trợ xây dựng với số tiền là 50 triệu đồng, UBND xã Phước Vân đã vận động hỗ trợ 3 triệu đồng, gia đình đóng góp 10 triệu đồng và thân nhân đóng góp ngày công lao động. Nhân dịp này, LEDD trao phần quà 6 triệu đồng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Pháp tỉnh trao tặng phần quà 2 triệu đồng, Tỉnh Đoàn và cơ quan, ban, ngành địa phương trao tặng các vật dụng sinh hoạt gia đình. LEDD còn quan tâm đến kết quả học tập của cháu Huỳnh Thị Hồng Thắm (con của bà Huỳnh Thị Thu Hà), xem xét trong thời gian tới sẽ hỗ trợ học bổng, động viên tinh thần, giúp cháu an tâm và học tập tốt.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vân – Đinh Thị Thanh Lan (bên phải) trao thư cảm ơn nhà tài trợ của LEDD

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Vân – Đinh Thị Thanh Lan cảm ơn các cơ quan, ban, ngành, cá nhân và LEDD quan tâm tài trợ, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, năm 2022, LEDD đã tài trợ 138 phần quà gồm tiền mặt, sách giáo khoa, đồng phục cho học sinh nghèo của Trường Tiểu học Thuận Thành và THCS Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, số tiền 92 triệu đồng; xây dựng nhà tình thương và trao tặng quà cho bà Lê Thị Thiết, ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, số tiền 56 triệu đồng; tiếp tục cam kết tài trợ thêm 1 căn nhà tình thương tại huyện Mộc Hóa, số tiền 50 triệu đồng.

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh – Nguyễn Hữu Ngọc (bìa phải), Chủ tịch LEDD – Marc De Muynck (thứ 2, phải qua) trao nhà và quà tặng cho bà Lê Thị Thiết

Ngoài ra, LEDD còn tài trợ hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi tại huyện Cần Giuộc. Được biết, trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng 13 trẻ và tiếp tục nhận, nuôi dưỡng thêm trẻ mồ côi. Chủ tịch LEDD – ông Marc De Myunck bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người dân có chỗ ở ổn định hơn và tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để tài trợ, chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.

Đức Tâm

Chia sẻ bài viết