Tiếng Việt | English

05/11/2020 - 18:20

Hiệu quả từ mô hình Cổng trường an toàn giao thông

“Trước đây, mỗi giờ đến lớp hoặc tan trường, nhiều phụ huynh đưa đón con dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, tràn ra ngoài đường, gây ùn tắc, cản trở giao thông. Từ ngày thực hiện mô hình Cổng trường an toàn giao thông (ATGT), mọi người tự giác đỗ xe vào đúng vạch kẻ, ngay hàng, thẳng lối. Chúng tôi thấy mô hình này rất hữu ích cần được duy trì” - ông Trần Ngọc Phẩm, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, bộc bạch.

Mô hình Cổng trường ATGT được Trường THCS Vĩnh Công, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An triển khai, thực hiện trong năm học 2019-2020. Nhờ vậy, thời gian qua, trường và một số trường khác trên địa bàn huyện, sau giờ tan học, xe đưa đón học sinh được sắp xếp đậu ngay ngắn làm cho đường thông, hè thoáng và đang trở thành một phong trào được nhân rộng trong toàn huyện.

Phụ huynh học sinh đậu xe đúng vị trí đón con vào buổi trưa

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Công - Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Từ khi triển khai mô hình, tình trạng giao thông ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học giảm hẳn. Mô hình vừa bảo đảm an toàn, vừa giáo dục ý thức cho các em học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”. 

Góp phần thực hiện thành công mô hình, Đoàn xã Vĩnh Công phối hợp lực lượng Công an xã và Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Công kẻ vạch sơn giới hạn vị trí dừng xe, đồng thời hướng dẫn phụ huynh, học sinh dừng, đỗ xe đúng quy định. Đến nay, phụ huynh đến đón con đều xếp xe gọn gàng, ngay hàng, thẳng lối dọc bên lề đường, chừa chỗ cho xe khác đi lại, không gây ra 
tình trạng tắc nghẽn như trước.

Song song đó, Đoàn xã còn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông. Từ những kết quả ban đầu cho thấy, mô hình Cổng trường ATGT của Trường THCS Vĩnh Công không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho học sinh mà còn đạt được mục tiêu lấy học sinh làm đối tượng tuyên truyền kiến thức ATGT, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho mọi người xung quanh.

Theo Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng, mô hình Cổng trường ATGT được triển khai đồng bộ và thật sự có tác động tích cực đến ý thức của học sinh, phụ huynh, tạo sự tin tưởng và đồng thuận cao của người dân tại địa phương. Hiện tại, tuổi trẻ trên địa bàn tiếp tục nhân rộng, nâng cấp mô hình theo nhiều cách, hướng khác nhau; tạo điều kiện để mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên, hướng dẫn học sinh, phụ huynh đậu xe đúng nơi quy định và tham gia giao thông an toàn.

Thông qua mô hình nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, học sinh trong các hoạt động xã hội, nhất là tham gia giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; đồng thời, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, giữ gìn trật tự trước cổng trường vào giờ tan học cũng như giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn huyện./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích